Dù doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng sở hữu những trí tuệ xuất chúng nhất nhưng họ vẫn phải hứng chịu không ít sự cố tấn công mạng từ nhẹ nhàng đến nghiêm trọng.

Uber lại bị hack

Mới đây, sự cố bảo mật của công ty gọi xe Uber đã khiến việc liên lạc nội bộ bị đóng băng. Vậy là ngay cả những hãng công nghệ sở hữu nhiều tài năng và công cụ nhất cũng không thoát khỏi cảnh bị hacker “thăm hỏi”.

Ngày 16/9, Uber cho biết đang điều tra sự cố diễn ra từ một ngày trước và phải tạm dừng quyền truy cập hệ thống nội bộ của nhân viên, bao gồm Slack, Zoom và Gmail. Quyền truy cập chỉ được khôi phục vào sáng 16/9. Công ty thông báo cho các nhà hành pháp và không thấy có dấu hiệu dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, chẳng hạn lịch sử chuyến đi, bị xâm phạm.