Bắt lỗi ngớ ngẩn trong phim Việt (P.1)

(2Sao) – Cùng bắt những lỗi ngớ ngẩn trong phim Việt.



Cầu vồng tình yêu là bộ phim dành được rất nhiều tình cảm của khán giả Việt. Tuy nhiên, phim cũng không tránh khỏi những lỗi ngớ ngẩn. Cụ thể là trong tập 26, khi đến đón
 cô giáo Mộc Miên (Hồng Diễm đóng), Minh Khang (Hồng Đăng đóng) đi chiếc xe ô tô
 màu đen, biển số 30D 6786.




Tuy nhiên, khi về tới nhà chàng công tử, chiếc xe đột nhiên chuyển sang màu trắng và
đổi luôn biển số thành 30E 6786.


Tiếp đó, trong tập 47 của phim, khi lên tầng gọi bố chồng xuống, cô con dâu
Diễm Lệ (Diệu Hương đóng) rõ ràng để kiểu tóc xoăn ngang vai
.

 Vậy mà chỉ có mấy phút sau, khi xuống dưới nhà, tóc xoăn ngang vai của Diễm Lệ đã
quay ngoắt 180 độ thành tóc ngắn, không xoăn.




Trong một tập phim khác của Cầu vồng tình yêu, lúc Minh Khang gọi cho Mộc Miên,
 trên điện thoại của Mộc Miên hiện thời gian là 14h46p, còn ở điện thoại của
Minh Khang lại là 17h06p.


Thiên mệnh anh hùng của Victor Vũ được đánh giá là bộ phim cổ trang được
làm cẩn thận, chỉn chu. Nhưng tiếc là trong phim vẫn có những hạt sạn không
đáng có. Ở đây, dễ dàng nhận ra dù trong một phân cảnh nhưng phần thắt nút
 trên chiếc túi của Hoa Xuân (Midu đóng) lại khác nhau.


Ở những cảnh gần cuối phim, Hoa Xuân trúng một nhát dao chí mạng của
Vương Gia (Văn Anh đóng).


Nguyên Vũ (Huỳnh Đông đóng) ôm nàng nữ hiệp khóc ngất khiến
 khán giả tưởng cô đã chết.



Ai dè, cuối phim, Hoa Xuân xuất hiện trong bộ dạng tươi tắn, khỏe mạnh
khiến người xem được một phen bất ngờ.


Ở tập 17 phim Lập trình cho trái tim, anh chàng “Tùng giun đất” (Thanh Bình đóng)
đến giải cứu cho cô bạn thân Vũ Vũ (Quỳnh Nga đóng) thoát khỏi đám cưới
 thì chẳng may bị người nhà chú rể bắt được và đánh cho một trận.


 Cận cảnh khuôn mặt thâm tím của “Tùng giun đất”.

 Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau, anh chàng đã vui vẻ trở về thành phố với
 khuôn mặt mịn màng, không có dấu tích của vết thương nào.




 Trong Phía cuối cầu vồng có cảnh mẹ Lim nghe tin tuyển dụng nhân viên trên ti vi.
Nghe xong, bà chạy lên phòng gọi con gái, rồi hai mẹ con nói chuyện một hồi lâu.




 Đến lúc chạy xuống, ti vi vẫn phát nguyên tin tuyển dụng lúc nãy.



Chưa hết, trong bộ phim này, đa số các cảnh diễn ra tại văn phòng, mọi người đều
mặc đồ công sở lịch sự, vậy mà không hiểu sao hai nhân viên tập sự lại được phép
 ăn mặc không theo nguyên tắc, người thì hở hang, kẻ thì bụi bặm.


An An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất