Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa cấp cứu cho một trẻ sơ sinh bị chấn thương nặng do tai nạn sinh hoạt.

Bệnh nhi là một bé gái 40 ngày tuổi. Tai nạn xảy ra khi người mẹ mắc võng lên máy may quần áo. Chiếc máy may ngã đè lên đứa trẻ khiến em gãy xương cánh cẳng, dập động mạch cánh tay.

Tai nạn nghiêm trọng xảy đến khi bé chỉ 40 ngày tuổi. Ảnh: BVCC

Thời điểm nhập cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, tay bệnh nhi tím tái và nguy cơ phải đoạn chi. Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành mổ tái thông cấp cứu. Tuy nhiên, vết dập quá phức tạp, dễ đông máu khiến tắc mạch, bệnh nhi phải mổ tái thông thêm 2 lần. 

Khi dùng thuốc kháng đông, vết thương chảy máu ồ ạt nên trẻ được truyền máu liên tục. Các bác sĩ phải mổ xẻ cẳng tay do vết thương quá căng gây chèn ép khoang. Ngoài ra, bé cũng phải  ghép da đùi lên vạt da cánh tay.

Sau gần một tháng điều trị, với sự phối hợp của các bác sĩ khoa Ngoại chỉnh hình, Mạch máu, Gây mê, Hồi sức ngoại, đến nay bé mới tạm ổn về mặt hồi sức. Sau đó, tiếp tục được chuyển đến khoa Ngoại tổng hợp điều trị.

Hiện tại, cử động tay của bé  tạm được, tuy nhiên phải tập vật lý trị liệu liên tục tránh nguy cơ cứng khớp.

Phú Sĩ

Trẻ bỏng nặng vì cồn sát khuẩn, cảnh báo tai nạn khi nghỉ hèCác bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, cổ, ngực, bụng, vai, cánh tay, cẳng chân, bộ phận sinh dục.