Rối loạn cương dương là một chứng rất phổ biến. Khoảng 5% người nam trên 40 tuổi và 15-25% nam giới trên 65 tuổi có triệu chứng rối loạn cương dương.

Nguyên nhân sinh lý

Rối loạn cương dương xuất hiện khi trong lúc quan hệ tình dục người nam không thể đạt được hoặc duy trì sự cương cứng của dương vật. Theo Học viện Đào tạo Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ, căn bệnh này không phải do lão hóa mà thường do nguyên nhân sinh lý hoặc tâm lý. Trong đó các nguyên nhân sinh lý gây chứng rối loạn cương dương bao gồm:

. Kết quả không mong muốn của phẫu thuật tuyến tiền liệt hay bàng quang hoặc xạ trị vùng tinh hoàn.
. Có nồng độ testosterone thấp, suy chức năng thận, suy gan, xơ cứng rải rác hoặc bệnh parkinson.
. Mắc một số bệnh mạn tính như: đái tháo đường, cao huyết áp, bệnh xơ cứng động mạch.
. Từng bị đột khụy, hoặc có thương tổn ở não hoặc tủy sống.
. Sử dụng quá nhiều rượu và thuốc lá.
. Mệt mỏi cũng là một trong các nguyên nhân sinh lý gây nên chứng rối loạn cương dương.

Triệu chứng khó nói

Rối loạn cương dương có thể xảy ra ở bất cứ lứa tuổi nào trong đời sống tình dục của nam giới. Đa số đàn ông thỉnh thoảng bị rối loạn cương dương trong quãng đời tình dục. Theo tuổi tác thì chức năng cương cứng của nam giới khi lâm trận có sự thay đổi cũng là điều bình thường: có thể là lâu đạt tới trạng thái cương cứng, không đạt đỉnh điểm cương hay phải cần nhiều kích thích trực tiếp tại chỗ hơn mới đạt được trạng thái cương cứng… Nhiều nam giới cũng để ý thấy tình trạng cực khoái  của họ kém mãnh liệt hơn, số luợng tinh dịch xuất ra cũng ít hơn và thời gian hồi phục giữa các lần cương cứng ngày càng dài hơn.

Ảnh minh họa

Khi rối loạn cương dương hoàn toàn hay kéo dài sẽ có thể tác động lớn với hình ảnh tự nhận thức về bản thân của người đàn ông lẫn cuộc sống tình dục của bạn tình của họ, lúc này rối loạn cương dương có thể trở thành một dấu hiệu của các rối loạn thể chất lẫn tâm lý cần phải được điều trị cả về thể chất cũng như tâm lý.

Các dấu hiệu và triệu chứng cụ thể của rối loạn cương dương:

-Hoàn toàn mất hẳn sự khao khát đòi hỏi về tình dục, dương vật hoàn toàn mềm xiu không thể đáp ứng được những nhu cầu sinh lý bình thường của người bạn đời.

-Vẫn có ham muốn khát khao tình dục nhưng khi tiếp xúc với phụ nữ, dù dùng đủ mọi phương pháp kích thích nhưng dương vật vẫn không thể nào cương được.

-Dương vật cương cứng nhưng không đúng lúc. Có hứng khởi về tình dục nhưng đúng lúc cần nhập cuộc thì lại mềm xui. Ngược lại trong những thời điểm rất vô lý như đang công tác hoặc đang dự họp thì tự nhiên dương vật lại cương lên.

-Dương vật cương cứng, đưa được vào cơ thể phụ nữ nhưng nó tự mềm xui ngay trong đó và mọi hưng phấn lặng lẽ mất dần.

Trước đây rối loạn cương dương là vấn đề nhạy cảm, cấm kỵ nhưng ngày càng có nhiều đấng nam nhi đến các cơ sở y tế để khám và tư vấn vấn đề này và các bác sĩ ngày càng tích lũy nhiều kiến thức hơn về nguyên nhân gây ra rối loạn cương dương, tìm ra được nhiều phương thức hiệu quả hơn để điều trị chứng bệnh này.

M.M (tổng hợp)