bệnh viện phụ sản trung ương

Cập nhập tin tức bệnh viện phụ sản trung ương

Bản tin chiều 2/1: Z121 nhận lỗi về màn pháo hoa 1 phút đêm giao thừa ở Hà Tĩnh

Bản tin chiều 2/1: Z121 nhận lỗi về màn pháo hoa 1 phút đêm giao thừa ở Hà Tĩnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có giám đốc mới, Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch Thanh Hóa nộp 45 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có giám đốc mới

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, được Bộ Y tế bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Từ 1/10, Bệnh viện Phụ sản Trung ương có người phụ trách mới

Bộ trưởng Y tế phân công một vụ trưởng kiêm nhiệm phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ ngày 1/10, thay giám đốc Trần Danh Cường nghỉ quản lý.

Quan hệ trở lại sau nhiều năm, người phụ nữ phải nhập viện

Sau quan hệ, chị H. có tình trạng đau, chảy máu ở bộ phận sinh dục, tuy nhiên không đi khám ngay mà cố chịu đựng đến hôm sau, khi máu vẫn âm ỉ chảy mới vào viện.

Sức khỏe các sản phụ mắc Covid-19 trong chuỗi lây nhiễm tại BV Phụ Sản Trung ương

Các sản phụ mắc Covid-19 ở chuỗi lây nhiễm BV Phụ sản Trung ương đang được theo dõi sát từng diễn tiến, điều trị Covid-19 song song bệnh lý sản khoa.

 

Nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non chỉ nặng 0,4kg khi chào đời

Thời điểm chào đời, trẻ chỉ nhỏ như một chiếc xi lanh 50ml, chân chỉ bằng ngón tay út của người lớn. Bé có tình trạng suy dinh dưỡng nặng, bụng chướng, thở nấc, phải can thiệp thở máy,...

Bộ Y tế phê bình bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương viết chữ 'gà bới'

Thanh tra Bộ Y tế chỉ rõ Bệnh viện Phụ sản Trung ương còn tình trạng tẩy xóa, viết ngoáy, viết tắt trong bệnh án.

 

Ca F1 từng tới Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã âm tính SARS-CoV-2

Chiều 1/5, PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, trường hợp F1 của ca 2928 từng tới điều trị tại bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

41 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương bất ngờ thành F2

41 nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trở thành F2 do tiếp xúc với một trường hợp bệnh nhân là F1.

 

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có giám đốc mới

PGS.TS Trần Danh Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc BV Phụ sản Trung ương từ 1/10.

Hạnh phúc muộn của nữ giảng viên làm mẹ ở tuổi 50

Ở tuổi 50, độ tuổi được y học khuyến cáo là không nên sinh đẻ nhưng nữ giảng viên đại học vẫn xin trứng, thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo để mang thai sau cái chết của cậu con trai duy nhất.

Chuyện nữ đại gia đưa tinh trùng đông lạnh từ Mỹ về Việt Nam thụ tinh

Chiếc hộp nitơ lỏng chứa tinh trùng đông lạnh của người hiến được gửi về Việt Nam bằng đường hàng không. Sau đó, nó được chuyển thẳng đến bệnh viện, để nhân viên y tế thực hiện thụ tinh ống nghiệm cho người phụ nữ 45 tuổi.

Câu chuyện người xe ôm ở buồng lấy mẫu tinh trùng

Câu nói của người lái xe ôm tình nguyện đến hiến tinh trùng khiến nữ điều dưỡng nghẹn lòng. Ông mong việc làm thầm lặng của mình có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho gia đình nào đó.

Chuyện xót xa phía sau buồng lấy mẫu tinh trùng

Để xin được tinh trùng trong ngân hàng dự trữ, người phụ nữ phải đưa em trai đến thực hiện đổi mẫu. Ít ai hiểu, đằng sau đó là câu chuyện hôn nhân đầy buồn tủi của chị.

Khám thai định kỳ, nữ sinh Hà Nội sắp đẻ mà không biết

Nữ sinh 18 tuổi vẫn hồn nhiên đi lại phăng phăng trong lúc chờ khám thai. Khi thăm khám, BS phát hiện tử cung đã mở 3cm.

Bảo mang bầu 9 tháng, siêu âm không thấy gì

Gia đình đưa thai phụ đến bện viện chờ sinh nhưng khi đưa vào phòng khám, các bác sĩ phát hiện không có thai nhi nào.

Bé gái đầu tiên ra đời nhờ mang thai hộ

7h18 sáng nay, bé gái mang thai hộ đầu tiên của cả nước chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương với cân nặng 3,6kg.

Thứ trưởng Bộ Y tế mổ ca mang thai hộ đầu tiên

Đích thân Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến sẽ mổ ca mang thai hộ đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Vỡ tử cung vì thuốc tránh thai

Tin tưởng vào thuốc tránh thai nên chị Hằng bị đau bụng mà vẫn chỉ nghĩ đau bụng do kinh nguyệt. Không ngờ, chị dính bầu, lại còn chửa ngoài tử cung.

Mắng bệnh nhân 'ngu', điều dưỡng bị cách chức

Mắng bệnh nhân bằng những lời lẽ khó nghe, nữ điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã bị cách chức Tổ trưởng, điều chuyển công tác.