Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, tình trạng ngập lụt có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có quy hoạch phù hợp và không thực hiện cách tiếp cận tổng thể.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, tình trạng ngập lụt có thể trở nên tồi tệ hơn nếu không có quy hoạch phù hợp và không thực hiện cách tiếp cận tổng thể. 

Singapore, nơi được cho là phát triển nhất Đông Nam Á, cũng không ngoại lệ. Năm 2010 và 2011, ngập lụt nghiêm trọng đã xảy ra tại trung tâm của khu mua sắm sang trọng nhất của quốc đảo - đường Orchard, khiến nhiều người Singapore bất ngờ. Tuy nhiên, từ đó tới nay, Singapore đã áp dụng thành công nhiều giải pháp chống ngập lụt dựa vào thiên nhiên.