21h tối nay, công ty Phú Thịnh, chuyên về nệm ghế ở đường 429, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi (TP.HCM) bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy

Ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo khói đen bốc cao, nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM huy động hàng chục phương tiện và lực lượng từ nhiều quận, huyện đến ứng cứu.

{keywords}
Ảnh: TP
{keywords}
 
{keywords}
Cảnh sát nỗ lực tiếp cận, khống chế đám cháy

Ghi nhận tại hiện trường, nhà xưởng chuyên sản xuất nệm ghế bị biển lửa bao trùm. Hàng trăm cảnh sát chia làm nhiều hướng để tiếp cận khống chế đám cháy nhưng rất khó khăn. 

{keywords}
Vụ cháy khiến khu dân cư náo loạn

Đến hơn 23h30, các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập đám cháy; từng nhóm lính cứu hỏa vẫn thay phiên nhau, liên tục phun nước dập lửa...

Đến 3h sáng nay, lực lượng PCCC TP.HCM mới khống chế được đám cháy lớn xảy ra tại công ty Hoàng Thân, số 19, đường 419, ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.

Theo công an huyện Củ Chi, đám cháy làm thiêu rụi khoảng 1.000m2 nhà xưởng, 30 tấn bông gòn phế liệu, 1 xe tải và 1 xe nâng. Ước tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.

Nguyên nhân bân đầu là do công nhân bất cẩn hút thuốc vứt tàn gây cháy.

Không xe cứu hỏa, dân hắt từng chậu nước vào ngôi nhà gỗ rừng rực cháy

Không xe cứu hỏa, dân hắt từng chậu nước vào ngôi nhà gỗ rừng rực cháy

Chủ tịch UBND xã Phú Phong (Hương Khê, Hà Tĩnh) Ngô Quang Hùng cho biết, 1 ngôi nhà của người dân bị lửa thiêu rụi, huyện không có xe chữa cháy.

Thảo Nguyên