XEM CLIP:

Trao đổi với VietNamNet sáng nay, ông Cao Văn Hường (chồng bị cáo Trần Thị Hiền) khẳng định, vợ ông bị oan, không liên quan đến nhóm đối tượng buôn bán ma túy.

{keywords}
Ông Cao Văn Hường

"Tôi ở nhà, đi đâu vợ cũng báo với tôi, đặc biệt gia đình không bao giờ vi phạm pháp luật. Vợ tôi còn làm trưởng câu lạc bộ chống bạo lực gia đình, rồi phong trào không sinh con thứ 3...".

Về tình trạng nghiện ma túy của mình, ông Hường cho biết từ ngày con gái mất, ông tuyệt đối không sử dụng ma túy. 

"Vợ tôi rất ghét ma túy, thỉnh thoảng có bạn bè đến thì vợ tôi đuổi khéo luôn", ông Hường nói.

{keywords}
Bị cáo Trần Thị Hiền

Chị Cao Thảo Loan, con gái bà Hiền cho biết, từ ngày em gái mất, mẹ bị tạm giam cuộc sống gia đình bị đảo lộn, tâm lý mọi người mệt mỏi. 

"Tôi mong muốn phiên tòa làm rõ những vấn đề mà gia đình cho là chưa đúng về mẹ", chị Loan nói.

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Trần Thị Hiền đứng trước bục khai báo kêu oan, phủ nhận việc mua bán ma túy với nhóm Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng. 

"Bị cáo bị oan, bị cáo làm long nhãn, không quen biết Bùi Văn Công", Trần Thị Hiền nói.

Đoàn Bổng

Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên kêu oan tại tòa

Mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên kêu oan tại tòa

Bị cáo Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) phủ nhận hành vi phạm tội của mình, khẳng định không quen biết Bùi Văn Công.