buộc thôi học

Cập nhập tin tức buộc thôi học

Nhiều sinh viên có nguy cơ bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ

Hơn 1.000 sinh viên Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM có nguy cơ bị buộc thôi học và cảnh báo học vụ.

Rèn luyện kém, gần 1.000 sinh viên có thể bị tạm dừng hoặc buộc thôi học

Trường ĐH Sài Gòn dự kiến tạm dừng học, cảnh báo điểm rèn luyện và buộc thôi học gần 1.000 sinh viên vì rèn luyện kém.

Hàng chục sinh viên nông lâm bị đình chỉ, hạ điểm vì gian lận thi cử

Trường ĐH Nông lâm TP. HCM vừa ban hành hàng chục quyết định khác nhau về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế học đường năm học 2018 - 2019.

90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học vì điểm kém

90 sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM có thể bị buộc thôi học và đình chỉ 1 năm do kết quả học tập yếu kém. 79 sinh viên khác cũng bị cảnh cáo học vụ.

 

 

Hơn 400 sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị buộc thôi học

Hơn 400 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khóa tuyển sinh năm 2016 bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

Gần 700 sinh viên Trường Giao thông có điểm rèn luyện bằng 0

Gần 700 sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM có nguy cơ bị điểm rèn luyện bằng 0 đồng nghĩa với hạnh kiểm loại kém.

 

Hơn 2.000 sinh viên bị cảnh báo học vụ và đuổi học

Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM vừa cảnh báo học vụ 2.135 sinh viên, trong đó 257 em bị đuổi học

ĐH Nông lâm TP.HCM buộc thôi học gần 1.000 sinh viên

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM vừa có quyết định buộc thôi học 946 sinh viên vì nhiều lý do.

HSSV bị buộc thôi học nếu phạm luật giao thông 2 lần

Học sinh đã biết lỗi nhưng vẫn vi phạm giao thông lần 2, hạ một bậc hạnh kiểm của học kì, cảnh cáo trước toàn trường,...

Chủ tịch thuê người thi hộ trong khi đi nghỉ mát

Viện ĐH Mở Hà Nội ngày 24/7 đã có quyết định kỷ luật sinh viên bằng hình thức buộc thôi học với sinh viên Đặng Bá Sướng.