Tốc độ phục hồi của các nền kinh tế sau cuộc suy thoái nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19 vào năm 2020 đã khiến nhiều nhà dự báo phải ngạc nhiên.

Tốc độ phục hồi của các nền kinh tế sau cuộc suy thoái nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19 vào năm 2020 đã khiến nhiều nhà dự báo phải ngạc nhiên.

Sản lượng của 38 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), hầu hết là giàu có, cộng lại có lẽ đã vượt qua mức trước đại dịch từ cách đây vài tháng. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình trên toàn nhóm là 5,7%, tương đương mức trung bình sau chiến tranh. Tổng thu nhập hộ gia đình, được điều chỉnh theo lạm phát, cao hơn mức trước đại dịch.