Những phát ngôn thù hận và không lành mạnh trên không gian mạng từ lâu đã trở thành một vấn nạn ở nhiều nước, buộc các chính phủ phải hành động mạnh tay để xử lý.

Những phát ngôn thù hận và không lành mạnh trên không gian mạng từ lâu đã trở thành một vấn nạn ở nhiều nước, buộc các chính phủ phải hành động mạnh tay để xử lý.

Ditch the Label - một trong các tổ chức chống bắt nạt hàng đầu thế giới - cho biết Instagram và Facebook là hai nền tảng mạng xã hội mà thành viên bị bắt nạt nhiều nhất. Dù đều có tính năng cho phép người dùng báo cáo những nội dung không lành mạnh, kích động thù hận, chia rẽ cộng đồng… song các mạng xã hội vẫn không thể xử lý kịp thời vì các báo cáo đều đi sau các phát ngôn.