XEM VIDEO:

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà của chị Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1983, xóm 3, thôn Tiên Tảo, xã Thanh An, huyện Thanh Hà. Do gia đình kinh doanh tạp hóa với nhiều đồ dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Chú thích ảnh

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sỹ đến hiện trường. Đến khoảng 5h, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

{keywords}
 

Đám cháy đã khiến chị Nguyễn Thị Phương và con gái Nguyễn Trần Anh Thảo, sinh năm 2018 thiệt mạng. Cháu Tăng Quỳnh Anh, sinh năm 2002 là con gái đầu của chị Phương trèo qua mái nhà và thoát ra được.

Thi thể chị Phương và con gái được đưa ra bên ngoài. Toàn bộ đồ đạc, hàng hoá bên trong nhà chị Phương bị thiêu rụi hoàn toàn.

{keywords}
 

Đám cháy cũng gây ảnh hưởng đến tài sản của 3 ngôi nhà bên cạnh. Một người hàng xóm do hoảng sợ, nhảy từ tầng 2 ngôi nhà bên cạnh xuống đất nên bị gãy tay.

Được biết, chị Phương đã ly hôn, sống cùng 2 con gái.

Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối

Quanh nhà máy Rạng Đông cửa đóng then cài, cháy hàng khẩu trang, nước muối

Phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mấy hôm nay khác hẳn ngày thường, sau vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo TTXVN, báo Hải Dương