con vào lớp 1

Cập nhập tin tức con vào lớp 1

Hà Nội dạy học online tối đa 3 tiết/ngày với học sinh lớp 1

Sở GD-ĐT Hà Nội chuẩn bị ban hành hướng dẫn dạy học trực tuyến, trong đó có nội dung dạy học cụ thể với từng cấp, từng lớp, nhất là lớp 1 định hướng rõ chỉ dạy tối đa 3 tiết/ngày.

Thực hư chuyện giáo viên yêu cầu trẻ 'đọc viết thành thạo' trước khi vào lớp 1

Vừa qua, một bài viết trên mạng xã hội về việc giáo viên yêu cầu học sinh lớp 1 phải đọc viết thành thạo đã gây xôn xao.

Chương trình giáo dục phổ thông không quy định phương pháp dạy đánh vần

Tài liệu dạy học tiếng Việt CNGD dù có những tranh cãi nhưng đã giúp học sinh phát triển khá hiệu quả kĩ năng đọc thành tiếng và viết đúng chính tả. Đây cũng chính là những điểm mạnh của tài liệu.

Bộ Giáo dục đã chấp nhận cách đánh vần “lạ” cho học sinh lớp 1

Chương trình Công nghệ Giáo dục nghiêng về ngữ âm học cho nên người ta dạy theo hướng đó và Hội đồng thẩm định quốc gia đã thẩm định là không sai khi đưa ra một cách tiếp cận mới.

Phụ huynh tranh luận vì cách đánh vần “lạ” cho học sinh lớp 1

Đoạn clip ghi lại cảnh cô giáo hướng dẫn phụ huynh cách dạy con lớp 1 đánh vần đang hút sự quan tâm của nhiều người với những tranh luận trái chiều vì sự khó hiểu.

Top 5 quận, huyện đông học sinh vào lớp 1 nhất Hà Nội

Hà Đông là quận có lượng học sinh nhập học lớp 1 cao nhất của Hà Nội năm học 2018-2019. Quận có số trẻ ở độ tuổi vào lớp 1 tăng mạnh nhất là Thanh Xuân, còn Hoàn Kiếm là quận duy nhất ở Hà Nội giảm so năm ngoái.

Top 10 trường tiểu học có sĩ số lớp 1 cao nhất ở Hà Nội

VietNamNet xin giới thiệu thống kê những trường tiểu học có sĩ số lớp 1 cao nhất và đông học sinh lớp 1 nhất ở Hà Nội năm học 2018-2019.

Trường tiểu học chật vật tìm cách giảm tải 60 học sinh/lớp

Sự di dân cơ học tại các khu đô thị mới và quan niệm dân gian về sinh con năm tuổi đẹp đang khiến Hà Nội đứng trước áp lực quá tải sĩ số lớp 1. Có những lớp sĩ số lên đến hơn 60 học sinh.

Hơn 132.000 trẻ được đăng ký trực tuyến vào lớp 1 ở Hà Nội

Sau 3 ngày đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 của Hà Nội năm học 2018-2019, đã có hơn 132.000 hồ sơ đăng ký thành công (chiếm 86,75% số chỉ tiêu tuyển sinh trực tuyến).

Lịch tuyển sinh vào lớp 1 và các trường mầm non Hà Nội năm học 2018-2019

Sở GD-ĐT Hà Nội vừa công bố công tác tuyển sinh vào lớp 1 và các trường mầm non năm học 2018 - 2019.

Nở rộ các lớp trải nghiệm cho trẻ sắp vào lớp 1

Nắm bắt tâm lý của các phụ huynh lo ngại khi trẻ bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa vào lớp 1, nhiều trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đã mở ra các lớp học/câu lạc bộ làm quen lớp 1.

Lịch khảo sát chất lượng đầu vào lớp 1 của các trường tư ở Hà Nội

Để con lớp 1 vào được các trường tư mong muốn, nhiều phụ huynh ở Hà Nội đang rất quan tâm tới lịch tổ chức khảo sát năng lực đầu vào học sinh của các trường.

Thảo luận sôi nổi chuyện bé 5 tuổi học lớp 1

Nhiều trẻ theo phương pháp giáo dục sớm hoặc được dạy ở nhà đã đọc chữ thành thạo, biết làm toán, thậm chí đọc tiếng Anh vanh vách.

Tranh luận có nên cho trẻ học chữ, làm toán trước khi vào lớp 1

Trước thời điểm con vào lớp 1, các phụ huynh lại đau đầu và lúng túng trước bài toán nên hay không cho trẻ học chữ , làm toán trước để chuẩn bị tâm thế.

Phê bình hiệu trưởng để phụ huynh thức đêm chờ xin học lớp 1

Phòng GD-ĐT Thị xã Thuận An (Bình Dương) đã phê bình hiệu trưởng Trường Tiểu học Tuy An vì để xảy ra tình trạng hàng trăm phụ huynh chờ suốt đêm ở cổng trường để nộp hồ sơ vào lớp 1 cho con.

Mắc võng, mang bánh mì, vạ vật thâu đêm chờ xin cho con vào lớp 1

Để xin một suất vào lớp 1 cho con, hàng trăm phụ huynh ở Bình Dương mang theo chiếu, võng, đồ ăn..., thức thâu đêm để chờ nộp hồ sơ.

Học lớp 1 ở Mỹ

Những chia sẻ thú vị của chị Đinh Quỳnh Nga – một mẹ Việt hiện đang sống ở Mỹ - về cách dạy, cách học ở một trường tiểu học của Mỹ được đăng tải trên Facebook cá nhân.

Con vào lớp 1 tôi phải rèn chữ từ 18 tháng

 Để chuẩn bị cho con bước vào sự học chính thức và đầy gian nan của cuộc đời, tôi đã có ý thức dạy con từ rất sớm.

Cậu bé tí hon nặng 3,5 kg, cao 50cm đi học lớp 1

Sau những lời động viên của nhà trường, gia đình đã đưa cậu bé tí hon 6 tuổi chỉ nặng 3,5 kg, cao 50 cm đến trường cùng các bạn.

'Vợ chồng tôi tranh luận nảy lửa để con học lớp 1 ở nhà'

Cũng giống như nhiều gia đình khác, gia đình tôi lo lắng nhiều. Hai vợ chồng đã phải suy nghĩ, tranh luận (có khi gay gắt) nhiều để tìm ra cách GD phù hợp nhất cho con mình trước khi cháu bước vào lớp 1.