Covid-19 Hậu Giang

Cập nhập tin tức Covid-19 Hậu Giang

Quy định mới nhất về di chuyển, cách ly vào Đồng Tháp, Hậu Giang

Ngành y tế Đồng Tháp, Hậu Giang đã có văn bản hướng dẫn về di chuyển, cách ly đối với người dân vào tỉnh.

Hậu Giang đã sẵn sàng cho đợt tiêm chủng 400.000 liều vắc xin Covid-19

Từ ngày 14 - 20/10, Hậu Giang sẽ tiêm 400.000 liều vắc xin Vero Cell cho người dân từ 18 tuổi trở lên ở 8 huyện, thị, thành phố. Hiện toàn tỉnh tập trung chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 lớn nhất từ trước đến nay.

Hậu Giang giãn cách theo Chỉ thị 19, người dân không được tự ý ra vào tỉnh

Chính quyền tỉnh Hậu Giang, Bạc Liêu quyết định áp dụng biện pháp giãn cách theo Chỉ thị 19, trong đó quy định người dân không được tự ý di chuyển ra/vào tỉnh.

Bắt giam người phụ nữ từ TP.HCM về khai báo gian dối làm lây lan dịch

Người phụ nữ 48 tuổi, từ TP.HCM về Hậu Giang nhưng khai báo gian dối làm lây lan dịch bệnh, vừa bị khởi tố.

 

Hậu Giang thiết lập bình thường mới ở ‘vùng xanh’

Người dân Hậu Giang trong vùng xanh được đi lại, trao đổi kinh doanh, mua bán hàng hóa, mọi hoạt động trở lại trong trạng thái “bình thường mới”, tuy nhiên vẫn dừng các hoạt động không thiết yếu.

Hậu Giang kêu gọi ‘giải cứu’ hàng trăm tấn trái cây

Tại Hậu Giang, hiện có khoảng 52 tấn chôm chôm, 55 tấn dưa lê, 73 tấn nhãn… đang tới vụ thu hoạch nhưng gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Hậu Giang kéo dài giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1 tuần

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tiếp tục thực hiện quy định người dân không được ra đường kể từ 18h ngày hôm trước đến 5h ngày hôm sau.

Hậu Giang hướng dẫn dân đang ở TP.HCM cách đăng ký về quê tránh dịch

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đón công dân của tỉnh đang ở TP.HCM có nguyện vọng về địa phương. Để ngày 3 - 4/8, đưa xe đến TP.HCM đón được 200-300 người đầu tiên về quê an toàn.

Hậu Giang có bản đồ số hơn 210 điểm bán hàng thiết yếu

Người dân Hậu Giang có thể sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động để truy cập bản đồ hơn 210 điểm bán hàng thiết yếu trong tỉnh bao gồm chợ, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang hoạt động theo từng địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Hậu Giang xin chi viện nhân lực y tế chống dịch

Nhằm khắc phục khó khăn về nhu cầu nguồn nhân lực y tế, Hậu Giang đề nghị được hỗ trợ 90 nhân viên y tế, trong đó có 28 bác sĩ.

Chủ tịch UBND xã bị tạm đình chỉ do thiếu trách nhiệm trong chống dịch

Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ (Hậu Giang) Nguyễn Thanh Giang vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trịnh Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thuận Hòa.

Hậu Giang thêm 7 ca nghi nhiễm, Cần Thơ phong tỏa khu vực 1.900 người

Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang cho biết vừa phát hiện thêm 7 trường hợp nghi nhiễm; còn TP Cần Thơ phong tỏa khu vực có 1.900 người.

 

Hậu Giang thông báo khẩn về ca mắc Covid-19 và 4 người nghi nhiễm

Ngày 8/7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Hậu Giang có thông báo khẩn về ca mắc Covid-19 và các trường hợp nghi nhiễm.