Cục Khảo thí

Cập nhập tin tức Cục Khảo thí

Sẽ đánh giá trường đại học theo 111 tiêu chí

Theo Dự thảo Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở Giáo dục Đại học, bộ tiêu chuẩn để đánh giá các trường đại học gồm có 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí.

Bộ trưởng Giáo dục 'lên tiếng' trong những ngày nóng xét tuyển

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã trả lời nhiều câu hỏi về vấn đề xét tuyển vào ĐH, CĐ trong buổi giao lưu trực tuyến ngày 14/8.

Mời tra cứu điểm thi miễn phí trên VietNamNet

Ngoài website của Bộ GD-ĐT thì sinh còn có thể tra cứu kết quả thi nhanh, chính xác trên VietNamNet.

Náo loạn thông tin điểm thi

Sáng ngày 22/7, Bộ GD-ĐT cho biết đang hoàn chỉnh dữ liệu điểm thi THPT quốc gia để dự kiến công bố chiều cùng ngày. Tuy nhiên, trước đó nhiều thí sinh đã mất tiền oan để xếp chỗ chờ tin nhắn điểm đến.

Xét tuyển đại học: Có nhiều hơn 16 nguyện vọng

Những câu hỏi về xét tuyển đại học được rất nhiều độc giả Vietnamnet gửi tới ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT.

Bộ GD-ĐT không công bố thêm đề thi minh họa

Đăng ký dự thi ở đâu, đăng ký thế nào, phương hướng ra đề thi, cách thức bảo lưu điểm, tuyển thẳng... là những điều mà thí sinh băn khoăn nhất.

"Tôi hy vọng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sẽ gây ảnh hưởng..."

Chấp nhận để cho họ chỉ ra những khiếm khuyết của mình, sau đó mình khắc phục, hoàn thiện, chắc chắn các trường sẽ mạnh hơn và có chất lượng hơn.