Nếu không tập trung gỡ thẻ vàng IUU và vẫn tiếp tục có những vi phạm, rất có khả năng EC sẽ chuyển từ phạt thẻ vàng sang thẻ đỏ. Lúc đó, ngành thuỷ sản Việt Nam sẽ bị tổn thất khoảng 500 triệu USD mỗi năm.

Ngày 23/10/2017, Uỷ ban châu Âu (EC) đã áp thẻ vàng đối với hải sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này vì chưa đáp ứng quy định chống khai thác bất hợp pháp. Nếu không tập trung gỡ thẻ vàng IUU và vẫn tiếp tục có những vi phạm, rất có khả năng EC sẽ chuyển từ phạt thẻ vàng sang thẻ đỏ. Lúc đó, ngành thuỷ sản Việt Nam sẽ bị tổn thất khoảng 500 triệu USD mỗi năm.