Nguy cơ điều kiện kinh doanh quay trở lại đã được các chuyên gia kinh tế cảnh báo từ cách đây 2 năm và đến nay lo ngại này cho thấy hoàn toàn có cơ sở.

Dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo lại khiến các DN lo lắng khi có dấu hiệu “hồi sinh” những điều kiện kinh doanh đã từng bị cắt bỏ. 

Cụ thể, cơ quan soạn thảo là Bộ Công Thương có đề xuất sửa đổi, theo hướng quy định về sức chứa tối thiểu của kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo và công suất tối thiểu của cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo. Những điều kiện kinh doanh này trước đây nằm trong Nghị định 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, ban hành ngày 4/11/2010.