dám nghĩ

Cập nhập tin tức dám nghĩ

Thủ tướng: Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam

"Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp là diễn đàn lớn, sâu rộng, khơi dậy tiềm năng, nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam trong hành trình khởi nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cán bộ vì lợi ích chung nếu vi phạm có thể được miễn trách nhiệm

Cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

Vì sao cán bộ có tâm lý ‘ba không’?

Gần đây hiện tượng cán bộ “ba không” - không nói, không tham mưu và không làm - có chiều hướng lan rộng rất đáng lo ngại. Làm gì để đảo ngược tinh thần đó?

Lãnh đạo chủ chốt phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

'Cán bộ cần dám nghĩ, dám làm, dám nói'

 - “Dám nghĩ, dám làm còn phải dám nói. Im lặng và thủ tiêu đấu tranh là môi trường dung dưỡng cho cái xấu nảy sinh và phát triển”.