Sáng 10/1, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S (số 3 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị phong tỏa. Tại đây, đã xuất hiện hàng chục cảnh sát làm nhiệm vụ, khám xét cơ sở này.  

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S tạm thời bị phong toả. Ảnh: Anh Hùng 

Sự việc diễn ra bất ngờ bởi thời điểm 9h, hàng trăm ô tô vẫn nối đuôi nhau, xếp hàng chờ vào Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.03S đăng kiểm. Tuy nhiên, đến khoảng 10h, lực lượng cảnh sát đề nghị chủ phương tiện di dời khỏi trung tâm để thực thi công vụ.

Theo khảo sát của PV VietNamNet, không chỉ trung tâm 29.03S mà nhiều trung tâm đăng kiểm khác ở Hà Nội cũng đang trong tình cảnh đóng cửa.

Trung tâm Kiểm định xe cơ giới Hà Nội 33. 01S dừng nhận xe từ chiều 9/1. Ảnh: N. Huyền 

Chiều 10/1, tại Trung tâm Kiểm định xe cơ giới Hà Nội 33.01S (địa chỉ: Km15, quốc lộ 6, Hà Đông), một số người có xe hoặc giấy tờ đang “kẹt” tại Trung tâm vẫn ngóng chờ bên ngoài cổng.

Khoảng 14h, hai ô tô với nhiều cán bộ mặc sắc phục công an tiến vào. Cánh cổng trung tâm được mở ra, rồi nhanh chóng đóng lại. 

Trung tâm này bị đóng cửa từ chiều 9/1, hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về lý do đóng cửa từ phía cơ quan chức năng. 

Xe chở lực lượng chức năng vào làm việc. Ảnh: Anh Hùng

Cách Trung tâm Kiểm định xe cơ giới Hà Nội 33.01S chừng 4km, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.14D thuộc Công ty Cổ phần Đăng Kiểm Nam Hà Nội (địa chỉ ở cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai) cũng đóng cửa.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29.14D thuộc công ty Cổ phần Đăng Kiểm Nam Hà Nội tạm thời đóng cửa. Ảnh: N. Huyền 
Chủ phương tiện quay đầu khi trung tâm đóng cửa. Ảnh: Anh Hùng 

Trước cửa, cơ sở này dán tờ giấy thông báo “Trạm đăng kiểm 29.14D bảo dưỡng máy, ngừng đăng kiểm”. 

Rất nhiều lái xe ô tô đến trung tâm này phải quay về. Còn gọi điện theo số điện thoại trên biển hiệu trung tâm, phóng viên chỉ nhận được thông báo “thuê bao không liên lạc được”.

Theo công bố trên Cổng thông tin Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước có 280 trung tâm đăng kiểm, trong đó 64 đơn vị thuộc Sở Giao thông Vận tải, 20 trung tâm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam và 196 đơn vị hoạt động theo hình thức xã hội hóa, chiếm 70%.

Hầu hết các trung tâm đăng kiểm hoạt động theo hình thức xã hội hóa chỉ tập trung tại các thành phố lớn, nơi có nhiều xe cơ giới. Đơn cử như tại Hà Nội có hơn 2/3 trong tổng số 31 trung tâm đăng kiểm là của các chủ đầu tư tư nhân.

Liên quan đến vụ việc tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm, bắt đầu từ TP.HCM, đến nay một loạt địa phương như: Đồng Nai, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội… đều có các trung tâm đăng kiểm tạm thời bị đóng cửa phục vụ công tác điều tra. 

Đến nay, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra các sai phạm trong hoạt động đăng kiểm. Công an TP.HCM đã ra lệnh khám xét 14 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can liên quan đến hành vi "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Giả mạo trong công tác".