Cha đẻ các bộ phim hài nước Ý Mario Monucelli đã tự kết liễu đời mình ở tuổi 95 sau khi nhảy lầu tự vẫn từ cửa sổ tầng 5 Bệnh viện San Giovanni tại Rome (Ý) hôm 29/11.

TIN BÀI KHÁC


Ông Anna Scoltore, đại diện bệnh viện San Giovanni cho biết ông Mario Monucelli được đưa vào bệnh viện điều trị khối u tuyến tiền liệt đang ở giai đoạn cuối.
Những ngày gần đây sức khỏe ông Mario không được tốt, ông liên tục phải đối mặt với những cơn đau dữ dội, điều đó khiến ông trầm lặng và ít nói hơn. Tuy nhiên không ai nghĩ ông có thể tự sát để kết liễu cuộc đời nhanh chóng đến vậy. Điều này đã tạo ra một cú sốc quá lớn đối với gia đình, đồng nghiệp và những người yêu thích các bộ phim của ông.

Đaọ diễn Mario Monicelli (Ảnh: Cinemecum)
Tổng thống Giorgio Napolitano khẳng định “Monicelli sẽ mãi được hàng triệu người dân nước Ý nhắc tới bởi cách ông chuyển tải tiếng cười đến với khán giả vô cùng đặc biệt”.
Trong sự nghiệp của mình, Mario Monicelli đã làm được 70 bộ phim, tập trung vào những con người bình thường nhưng phải đối mặt với những hoàn cảnh nghiệt ngã. Ông đã nhận được rất nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá và đã từng 4 lần được đề cử giải Oscar.
Năm 1949, Mario Monucelli xuất hiện lần đầu với vai trò đạo diễn trong bộ phim Toto Cerca Casa và giành được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. 10 năm sau, ông giành giải Sư tử vàng của LHP Venice với bộ phim hài The Great War nói về cuộc trốn chạy chiến tranh của hai chàng trai trẻ người Ý. Tác phẩm này cũng nằm trong danh sách đề cử tại lễ trao giải Oscar ở hạng mục phim nước ngoài hay nhất cùng năm.
2 bộ phim khác của Mario cũng được đánh giá rất cao và từng được đề cử giả Oscar cho bộ phim tiếng nước ngoài hay nhất là "I Compagni" (1963) và "Casanova '70" (1965).
Thiên Thư (Theo BBC, Guardian)