đậu nành

Cập nhập tin tức đậu nành

Đậu nành - lựa chọn hàng đầu trong xu hướng dinh dưỡng thực vật

Với lượng dưỡng chất dồi dào, đậu nành mang lại nhiều lợi ích độc đáo cho sức khoẻ. Đó là lý do thực phẩm từ đậu nành trở thành lựa chọn lý tưởng của cộng đồng sống khoẻ lành cùng dinh dưỡng thực vật.

8 đại kỵ khi sử dụng sữa đậu nành

Sữa đậu nành là thức uống quen thuộc của nhiều người, rất tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng nên dùng.

Lý do tào phớ giải nhiệt nhưng không nên ăn quá nhiều

Tàu hũ hay tào phớ là món ngon từ đậu nành, được biến tấu khác nhau tùy theo vùng miền. Lời khuyên của bác sĩ là mỗi người không nên ăn quá 200g tàu hũ mỗi ngày.

Hành trình đưa sữa đậu nành Việt Nam ‘ghi danh’ thế giới

Từ phân xưởng sản xuất kem, sữa nhiều lần gặp khó khăn tưởng không thể vượt qua, sau 24 năm gây dựng và phát triển, Vinasoy đã tăng trưởng vượt bậc, lọt Top 5 Công ty sữa đậu nành lớn nhất thế giới (theo GlobalData) trong 3 năm liên tiếp.

Vùng nguyên liệu nội địa - bệ đỡ giúp Vinasoy tự tin ‘cất cánh’

Thử nghiệm và xây dựng bốn vùng nguyên liệu trên cả nước, thành lập trung tâm nghiên cứu và ứng dụng đậu nành đã giúp Vinasoy có những chuyên sâu về đậu nành, góp phần đưa doanh nghiệp có những bước tiến vững vàng, vươn tầm thế giới.

Giải pháp dinh dưỡng ‘vàng’ chăm sóc trái tim khỏe mạnh

Theo Viện tim mạch Việt Nam, bên cạnh tập luyện thường xuyên, giữ tâm lý thoải mái, làm việc điều độ, nên thay thế thực phẩm nhiều chất béo bão hòa bằng thực phẩm ít năng lượng, giàu dưỡng chất có nguồn gốc thực vật.

Ông Trump đấu rát với TQ, nông dân Mỹ khốn đốn

Dù thỏa thuận thương mại giữa Mỹ-Nhật có thể giúp người nông dân Mỹ bù đắp một phần thiệt hại do thương chiến với Trung Quốc, nhưng nguồn lợi từ thị trường này gần như khó có thể thay thế.

Trung Quốc bất ngờ miễn thuế nông sản Mỹ

Trung Quốc hôm 13/9 tuyên bố nước này sẽ miến thuế cho thịt lợn, đậu nành và nhiều hàng nông sản khác. Động thái này đã mở ra rộng cửa cho việc mua bán nông sản giữa hai nước.

6 tháng đầu năm, Vinasoy tăng trưởng ấn tượng

Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (Vinasoy) vừa tổng kết tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 với những con số ấn tượng, khẳng định sự tăng trưởng bền vững.

Vinasoy đạt bước tiến mới trong nghiên cứu và chọn tạo giống đậu nành

Tháng 07/2019 Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PT NN) đã cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng cho hai giống đậu nành VINASOY 01-CT và VINASOY 02-NS cho Công ty sữa đậu nành Việt Nam - Vinasoy tại Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu doanh thu 8.400 tỷ đồng

Năm 2018, Đường Quảng Ngãi vững bước tăng trưởng với doanh thu 8.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tăng 23% đạt 1.405 tỷ đồng. Thừa thắng xông lên, công ty đặt mục tiêu kế hoạch doanh thu năm 2019 là 8.400 tỉ đồng.

Thưởng thức đậu nành theo phong cách Singapore

Đậu nành là thực phẩm giàu dưỡng chất, được mệnh danh là “vua đạm” trong họ đậu. Đây cũng là uống hằng ngày của người Singapore với các chuỗi cửa hàng chuyên thức uống về đậu nành như Mr. Bean.

Kết hợp đậu phụ những thực phẩm này cả đời không phải dùng thuốc

Đậu phụ là sản phẩm dinh dưỡng thay thế tốt nhất cho những người không thể uống sữa hoặc không ăn thịt để kiểm soát các bệnh mạn tính.

Trộn cà phê với đậu nành, đóng mác 'thương hiệu hàng đầu'

Cà phê hạt và đậu nành sau khi rang, phối trộn hương liệu sẽ được chủ cơ sở xay nhuyễn rồi đóng mác nhãn hiệu cà phê hàng đầu Buôn Mê Thuột, bán cho người tiêu dùng.

Bài thuốc cực đơn giản từ đậu nành giúp chị em tìm lại “nhịp yêu”

Vào thời kỳ mãn kinh, những rắc rối trong đời sống vợ chồng khiến cho rất nhiều chị em lo lắng, bất an, không biết làm sao để giữ “nhịp yêu”. 

Bác sỹ uống sữa đậu nành suốt 20 năm

Trước thông tin thất thiệt cho rằng đậu nành là nguyên nhân gây ung thư vú và vô sinh, các chuyên gia đã lên tiếng phản bác.

'Đậu tương mà độc thì cả làng này ung thư lâu rồi'

Hàng trăm hộ dân làng nghề làm đậu phụ lớn nhất miền Bắc thuộc xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng) bức xúc trước thông tin đậu tương có chứa chất gây ung thư.

Đặc sản dừa Xiêm 2 ngàn, ăn quả dại 2 triệu

Nhiều loại hoa quả trong nước đang bị mất giá mạnh. Trong khi một trái dừa Xiêm đặc sản chỉ chưa tới 2.000 đồng thì nhiều người phải mua một loại nho lạ mọc dại ven đường ở châu Âu với giá 2 triệu đồng/kg.

Tràn lan chất tạo mùi thơm, vị béo đậu nành

Tại chợ "thần chết" Kim Biên, ngoài chất tạo mùi, vị cho cà phê và nước hoa quả, người kinh doanh không khó để mua bột béo, chất tạo vị cho sữa đậu nành, món uống đang thịnh hành.

Đổ bệnh ăn phải yến giả, chết khiếp bò viên thịt thối

Người tiêu dùng tuần qua không khỏi lo lắng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm khi liêp tiếp có những thông tin về thực phẩm bẩn.