Trong tập 24 phim Đấu trí lên sóng tối nay 19/8, sự ức chế của Quyên (Thùy Dương) lên đến đỉnh điểm vì sự áp đặt của ông Cửu (Đức Khuê) - Chi cục trưởng Hải quan. Quá bức xúc, Quyên hỏi bố: "Sao mình cứ sống giả nghèo giả khổ mãi thế hả bố?'. Ông Cửu nói đó chỉ là cách con gái ngụy biện cho lối sống ích kỷ của mình. "Đừng nói con, ngay cả mẹ mà bố còn chẳng thèm quan tâm nữa cơ mà. Mẹ ra nước ngoài không phải vì để chăm lo cho chị Quý mà chỉ là cách để giải thoát khỏi bố mà thôi". 

Thượng tá Văn Bàng (Hồng Quang) nhận định với Vũ (Thanh Sơn) ngay cả khi con gái ông Cửu không có tiền thì vẫn chơi được với rich kids vì vị trí làm việc của ông bố còn cao hơn số dư 10 tỷ trong ngân hàng rất nhiều. Khi Vũ hỏi về chiếc xe ô tô, Thượng tá Văn Bàng nói căn cứ vào hồ sơ, ông Cửu làm Chi cục trưởng Hải quan từ năm 2014 và thời gian này không có sự việc lớn nào xảy ra, quy trình làm việc minh bạch nên phản hồi từ các doanh nghiệp là rất tốt.  Thượng tá Văn Bàng khẳng định ông Cửu là cán bộ có năng lực và biểu hiện đạo đức tốt như vậy thì cần xem xét kỹ lưỡng. 

Lam (Lương Thu Trang) mang thuốc bổ ra tận cửa hàng biếu mẹ Vũ (Tú Oanh) và nói phải thay người chăm sóc mẹ thay anh. Bà Hạnh kể hôm trước có một kẻ giả vờ vào mua hàng và rút dao ra dọa mình. Tuy nhiên bà Hạnh có vẻ không sợ: "Nhưng mà nó quên bác là ai. Bác là mẹ công an cơ mà. Nó tuổi gì mà dọa bác". 

Thượng tá Văn Bàng chính là người bảo kê cho đường dây của ông Cửu? Quyên sẽ làm gì để thoát khỏi sự áp đặt của bố? Chi tiết tập 24 Đấu trí lên sóng VTV1 tối 19/8. 

Quỳnh An