điện tử

Cập nhập tin tức điện tử

Ông Trần Đức Lai tiếp tục làm Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai sẽ giữ vị trí Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Không gian mới, sứ mệnh mới của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam

Không gian mới của ngành TT&TT cũng chính là không gian mới của Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam. Sứ mệnh mới của Hội là làm chủ công nghệ, nghiên cứu khoa học.

Đẩy mạnh tiêu thụ đặc sản miền núi trên sàn thương mại điện tử

Hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương với những nền tảng thương mại điện tử lớn đã hỗ trợ hàng nghìn lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tiếp cận phương thức phân phối hàng hóa trên thương mại điện tử.

Thị trường điện tử tiêu dùng đã ‘chạm đáy’?

Hãng đúc chip lớn nhất thế giới TSMC cho hay thị trường điện tử tiêu dùng đã chạm đáy, song sẽ cần giải quyết hàng tồn từ giờ đến hết quý IV/2023.

Doanh nghiệp điện tử Việt Nam đang nằm dưới đáy “đường cong nụ cười”

Doanh nghiệp điện tử Việt Nam thường gắn với sản xuất, lắp ráp, trong khi những khâu quan trọng, tạo giá trị như R&D, thiết kế, logistic,... lại nằm trong tay doanh nghiệp ngoại.

Mỹ cấm sử dụng TikTok trên thiết bị thuộc sở hữu liên bang

Ngày 14/12, North Dakota và Iowa là những cái tên mới nhất trong danh sách các bang cấm sử dụng TikTok trên thiết bị liên bang, do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia.

"Cơ hội sáng" của công nghiệp điện tử Việt Nam

Điện thoại và linh kiện là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Cơ hội phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam trở nên sáng rõ.

Mỹ chi hơn 13 tỷ USD mua máy tính, đồ điện tử của Việt Nam

Xuất khẩu vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tiếp tục tăng tưởng ở mức 2 con số, trong đó Mỹ vẫn là thị trường chính.

Mỹ chi hơn 13 tỷ USD mua máy tính, đồ điện tử của Việt Nam

Xuất khẩu vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam tiếp tục tăng tưởng ở mức 2 con số, trong đó Mỹ vẫn là thị trường chính.

Xuất khẩu tăng mạnh, phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh, xuất siêu ấn tượng nhưng vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ lệ thấp.

Cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cho Việt Nam

Việt Nam đã lựa chọn 6 ngành ưu tiên phát triển CNHT gồm: dệt may, da giày, điện tử, ô tô, cơ khí và công nghệ cao, và cần thúc đẩy cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI để cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tủ lạnh, máy giặt, đồ gia dụng... phải kiểm định hóa chất độc hại trước khi bán ra thị trường

Các sản phẩm điện, điện tử trước khi lưu hành ra thị trường sẽ phải được công bố hợp quy với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn hàm lượng cho phép của một số hóa chất độc hại.

Doanh nghiệp điện - điện tử Việt ‘bắt tay’ sản xuất linh kiện điện tử chất lượng cao

Đứng trước những khó khăn về trình độ kỹ thuật, cạnh tranh chi phí, lợi nhuận và nguồn vốn đầu tư, các doanh nghiệp điện - điện tử trong nước đã có những động thái khôn ngoan và táo bạo để định vị vị thế ở “sân nhà” và mở rộng sang các thị trường mới

Chip tăng giá, thiết bị điện tử ngày càng đắt đỏ

Những sản phẩm dựa vào bán dẫn sẽ ngày một đắt hơn khi các công ty sản xuất chip chuẩn bị tăng giá.

Những nút trên cần số mà lái xe hay bỏ qua

Hộp số tự động mang đến nhiều sự thuận tiện cho lái xe, tuy nhiên không phải ai cũng biết mọi chức năng của hộp số tự động nằm ở đâu và sẽ sử dụng khi nào.

Chẳng cần đàn ông, chị em Việt Nam có xu hướng tự mua đồ điện máy

Phụ nữ Việt Nam ở độ tuổi từ trên 35 có nhu cầu mua sắm đồ điện tử, điện máy tăng cao. Tỷ lệ nữ giới sắm đồ điện tử, điện máy trực tuyến thậm chí còn ngang ngửa với nam giới.

Cơ hội thúc đẩy mạng lưới kết nối doanh nghiệp ngành ô tô, điện tử, cơ khí

Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tìm được nhà mua hàng ngay trong Hội thảo kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cho ô tô, cơ khí, điện tử

Kỳ vọng Việt Nam có “anh cả đỏ” trong ngành điện tử

Nền công nghiệp Việt Nam cần xây dựng được thương hiệu mạnh. Những doanh nghiệp đầu chuỗi, là doanh nghiệp nội phải trở thành anh cả đỏ để dẫn dắt cả ngành cùng phát triển. 

95% tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông của Việt Nam là từ FDI

Tổng doanh thu công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông 6 tháng đầu năm của Việt Nam ước đạt gần 50 tỷ USD tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ; trong đó doanh thu từ khối FDI đạt 47 tỷ USD chiếm 95% tổng doanh thu.

Doanh nghiệp điện tử: Không bị đứt gãy nguồn cung nặng nề

Bà Đỗ Thị Thuý Hương, UV BCH Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam nhìn nhận, lĩnh vực điện tử đặc thù lớn là sự linh hoạt của các doanh nghiệp đầu chuỗi nên chuỗi cung ứng không bị đứt gãy nặng nề quá.