đổi mới sư phạm

Cập nhập tin tức đổi mới sư phạm

Đến năm 2025 dừng tuyển sinh trường sư phạm không đảm bảo chất lượng

-Giai đoạn 2021-2025, dừng tuyển sinh các trường sư phạm không đạt chuẩn chất lượng; giải thể các trường trung cấp sư phạm và dừng phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm đối với các trường trung cấp còn lại.

Thiếu thực tế, chứng chỉ hành nghề dễ thành "giấy phép con" khổ nhà giáo

- Về mặt lý thuyết, chứng chỉ hành nghề giáo viên là cần thiết, nhưng nếu không có giá trị thực tế, đây sẽ là thứ làm khổ giáo viên và vẽ thêm vùng tiêu cực của giáo dục.

“Nhiều bạn tôi làm ở các công ty lớn thế giới dù không có bằng đại học”

Có những người chỉ phát lộ mọi tiềm năng khi đối mặt với thách thức mà không bị "đóng đinh" vào một phương pháp, hoặc nguồn kiến ​​thức nào. Với họ, đào tạo bằng cách đưa ra mọi câu trả lời sẽ chỉ ngăn cản khả năng sáng tạo.

Hơn 131.000 nguyện vọng đăng ký vào các trường sư phạm

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm năm 2018 là 37.298 thí sinh. Trong khi đó tổng số nguyện vọng đăng ký vào các trường sư phạm là 131.325 nguyện vọng bao gồm cả ba hệ ĐH, CĐ và Trung cấp.

Năm 2018, phụ huynh TP.HCM tham gia đánh giá chất lượng giáo viên

Trong năm 2018 phụ huynh TP.HCM sẽ tham gia đánh giá chất lượng giáo viên, còn học sinh sẽ được học một trong những bộ sách giáo khoa ưu việt nhất, bám sát theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT.

Đề xuất lạ: Giải thể các phòng giáo dục

Trong tuần lễ từ 10 đến 17/12, dư luận quan tâm nhiều tới các đề thi học kỳ môn Ngữ văn, đề xuất dừng miễn phí cho sinh viên sư phạm.

“Chúng tôi giật mình với đào tạo giáo viên ở Hàn Quốc”

Các nhà sư phạm giật mình vì "tỷ lệ chọi" vào giáo viên ở Hàn Quốc cứ 20 thí sinh thì chỉ 1 em đậu, 19 em còn lại cũng theo đường gia sư.

Bộ Giáo dục làm gì để đừng lãng phí thời gian của con người?

"Đừng lãng phí thời gian của con người" là vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã nêu ra cho Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại phiên chất vấn sáng nay.

Mong người làm giáo dục đừng "đồng sàng dị mộng"

Xung quanh việc đổi mới sáng tạo của giáo viên, VietNamNet có cuộc trao đổi với PGS.TS Trần Hữu Tá, Chủ tịch Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học TP.HCM.

Sao không ưu đãi sư phạm như công an, quân đội?

Báo cáo của Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội nhận định rằng ngành giáo dục “chưa có chính sách hữu hiệu thu hút học sinh, sinh viên giỏi vào trường sư phạm…”