Hãng tin RT dẫn nguồn từ trang News.china.com cho biết, lễ hạ thủy tàu không người lái “Châu Hải Vân” đã diễn ra ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc vào hôm 18/5 vừa qua. 

“Những trang thiết bị được lắp trên tàu Châu Hải Vân như động cơ, hệ thống thông minh và hỗ trợ vận hành đều do chúng tôi tự phát triển”, giáo sư Đường Lâm Đào làm việc tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa nói. 

Tàu không người lái Châu Hải Vân. Ảnh: CGTN

Theo những thông tin được công bố, “Châu Hải Vân” dài 88,5m; sườn ngang rộng nhất 14m; mớn nước 6,1m. Trọng tải tối đa tàu này lên tới 2.000 tấn, và vận tốc cao nhất tàu này có thể đạt 18 hải lý, tức 33,34 km/h.

“Tàu có thể được sử dụng trong việc nghiên cứu khoa học và quan trắc hàng hải, cũng như triển khai để tham gia hỗ trợ công tác chống thảm họa trên biển. Ngoài những ứng dụng trong dân sự, tàu này có thể được điều động tham gia những hoạt động ‘đánh chặn’ các mục tiêu xâm nhập”, bản báo cáo công bố trên Nhật báo công nghệ và khoa học Trung Quốc, viết.

Video: CGTN

Tuấn Trần