hà hùng cường

Cập nhập tin tức hà hùng cường

Bộ Xây dựng yêu cầu nguyên Bộ trưởng Tư pháp trả nhà công vụ

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường về việc không đồng ý cho ông tiếp tục thuê nhà công vụ.

Trăn trở còn lại của Bộ trưởng Tư pháp

Nhìn lại nhiệm kỳ QH khóa 13 (2011-2016) về xây dựng pháp luật, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nhấn mạnh dấu ấn sâu đậm nhất, đó là việc thông qua Hiến pháp năm 2013.

Chính phủ lại xin lùi luật biểu tình

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trình Tờ trình tại phiên họp của UBTVQH sáng nay về việc xin lùi luật Biểu tình.

Người giữ chức càng cao, xử phạt càng nặng

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường nêu điểm mới trong Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Khổ như làm thừa phát lại

 Một trong các giải pháp đột phá để cải cách tư pháp là cho phép các cơ quan Thi hành án dân sự được chuyển đổi thành các văn phòng Thừa phát lại.

'Không để thế lực xấu lái luật pháp đi con đường khác'

Tổng bí thư yêu cầu ngành tư pháp tuyệt đối không được mơ hồ, mất cảnh giác để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá bằng cách hướng lái hệ thống luật pháp đi con đường khác, nhất là trong điều kiện hội nhập.

Bỏ quy định đặt tên không quá 25 chữ cái

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đồng tình không hạn chế chữ cái nhưng phải có cách để tránh tình trạng đặt tên "lung tung beng" như thời gian qua.

Sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh sao phải mật?

Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phàn nàn hội chứng "mật", đến sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh cũng bị coi là mật.

Không đồng ý cấm đặt tên hơn 25 chữ

UB Pháp luật không tán thành quy định đặt họ, tên của một người không được vượt quá 25 chữ cái.

'Bỏ tử hình là nương tay với quan tham nhũng'

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng bỏ hình phạt tử hình đối với tội tham ô tài sản và tội nhận hối lộ là chưa phù hợp, dẫn đến cách hiểu là pháp luật nương tay với các quan chức tham nhũng.

Trong gái, ngoài trai mới được đổi phận?

"Chỉ được chuyển giới khi khiếm khuyết một bộ phận nào đó. Chẳng hạn những trường hợp bên trong nữ, bên ngoài nam nhưng bản chất là nữ thì cho chuyển thành nữ và ngược lại” - ông Phùng Quốc Hiển góp ý luật chuyển đổi giới tính.

Sửa luật, giữ nguyên tội lợi dụng quyền tự do dân chủ

Điều 258 trong dự thảo bộ luật Hình sự sửa đổi là điều 342, giữ nguyên tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".