Mỗi khu dân cư, mỗi xã, phường được coi là cấp cuối cùng - cấp "tế bào" cần được bảo vệ. Nhiều nơi ở Hà Nội đang phát huy hiệu quả với mô hình "vùng xanh" an toàn khu dân cư.

Mỗi khu dân cư, mỗi xã, phường được coi là cấp cuối cùng - cấp "tế bào" cần được bảo vệ. Nhiều nơi ở Hà Nội đang phát huy hiệu quả với mô hình "vùng xanh" an toàn khu dân cư.

“Pháo đài xanh”

10h sáng, tay đeo băng đỏ của chốt kiểm soát ông Lương Đình Cường (69 tuổi, cán bộ hưu trí) bắt đầu vào ca trực chốt “vùng xanh”. Hai người hết ca trực từ 8h sáng, bàn giao lại sổ sách với thống kê số người ra vào, người đi chợ, người đi làm cho ông Cường. Ở cái tuổi an dưỡng nghỉ ngơi, cùng với gần 15 người khác trong khu dân cư, ông Cường vẫn xung phong ra nhận nhiệm vụ “canh gác” kiểm soát, bảo vệ cho bà con, lối xóm trước làn sóng dịch Covid-19.