hàng hoá thiết yếu

Cập nhập tin tức hàng hoá thiết yếu

Phó chủ tịch phường nói 'bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu' nghỉ việc

UBND TP. Nha Trang đã kỷ luật cảnh cáo, cho nghỉ việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó chủ tịch phường Vĩnh Hoà, người trước đó đã nói “bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu” gây xôn xao dư luận.

Đối mặt tình huống mới, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động

Hà Nội sẽ lập thêm điểm bán hàng mới, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động phục vụ nhu cầu mua hàng thiếu yếu của người dân khi hàng loạt chợ, siêu thị phải đóng cửa vì có liên quan đến F0. 

Corona ra chợ, F0 vào siêu thị: Xoay tính chuyện mua bán cho 10 triệu dân

Nhiều siêu thị, chợ tại Hà Nội xuất hiện F0 phải tạm đóng cửa, song nguồn cung hàng thiết yếu vẫn được bảo đảm. Các điểm bán hàng, phương thức bán hàng bổ sung, lưu động sẽ thay thế cho cơ sở bán hàng bị đóng cửa do dịch Covid-19.

Địa phương đầu tiên có văn bản nêu rõ bánh mỳ là thực phẩm

Ngày 20/7, nhiều tỉnh khu vực phía nam ra công văn mô tả về hàng hóa thiết yếu. Đáng chú ý, TP.Cần Thơ đã có văn bản nêu rõ bánh mỳ là thực phẩm.