hiệp thương

Cập nhập tin tức hiệp thương

TP.HCM có 11/50 người ứng cử ĐBQH đạt tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

Theo MTTQ Việt Nam TP.HCM, sau hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, số người ứng cử đạt tỷ lệ tín nhiệm trên 50% là 39/50 người.

Mai Khôi tự ứng cử vì từng bị bạn trai bạo hành

 Nữ ca sĩ 33 tuổi tâm sự cô từng bị bạn trai đánh vì quá ghen tuông. Do đó, cô muốn ứng cử vào Quốc hội để có thể thay đổi vấn nạn nhức nhối này.

Nghị sĩ phải là người nói giỏi tiếng dân

Diễn đàn quốc hội khắc nghiệt hơn sân khấu nhiều lần và người dân Nhật thường có cái nhìn lạnh lùng và nghiêm khắc với các chính trị gia, những người sống bằng tiền thuế của họ hơn nghệ sĩ.

Chuyện ứng cử: Chúng ta đã phản ứng quá căng thẳng?

Chúng ta đã xây dựng nên một đất nước bằng pháp luật và dù vì lý do gì cũng sẽ không bao giờ chà đạp lên những giá trị căn bản đã tạo dựng nên đất nước của mình.

Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử

Ông Nguyễn Văn Pha, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đến nay Hà Nội đã có hơn 10 hồ sơ tự ứng cử ĐBQH

TP.HCM khóa sổ nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND vào 13/3

Thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đã khởi động ngày 17/2 và sẽ kết thúc lúc 17h ngày 13/3.

35 đại biểu QH ngoài Đảng thì ít quá

Ông Lù Văn Que, ủy viên Đoàn chủ tịch UB TƯ MTTQ VN cho rằng thành phần ĐB ngoài Đảng dự kiến chỉ có 35 người thì ít quá.

Nguyên Bí thư Cần Thơ làm Phó Chủ tịch MTTQ

Ông Trần Thanh Mẫn, nguyên Bí thư thành phố Cần Thơ được Hội nghị lần thứ 3 UBTƯ MTTQ VN sáng nay hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch chuyên trách khóa VIII.

Đi ngược lợi ích của dân, phải quyết bãi nhiệm

Cụ thể hóa cơ chế cử tri bãi nhiệm Đại biểu khi người đó không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của dân.