Đề xuất nhiều cơ chế đặc thù phát triển TP Cần Thơ

TP Cần Thơ vẫn chưa phát triển kinh tế xứng với tiềm năng, chưa thực sự là động lực của vùng ĐBSCL nên việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển TP Cần Thơ nhanh và bền vững.

Trách nhiệm và tầm nhìn của 4 vị tư lệnh kinh tế trên diễn đàn QH

Rất hiếm khi cả 4 tư lệnh kinh tế là Bộ trưởng Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Giao thông - Vận tải và Thống đốc NHNN được yêu cầu cùng trả lời chất vấn ở Quốc hội như lần này.

Toàn bộ nội dung chất vấn Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng

Chiều 11 và sáng 12/11, Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trả lời chất vấn trước Quốc hội về nhóm vấn đề giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh tình hình mới; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Chủ tịch Quốc hội 'chấm điểm' các Bộ trưởng trả lời chất vấn

Thủ tướng, Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp đồng thời giải trình làm rõ nhiều vấn đề ĐBQH quan tâm.

Bộ trưởng KH&ĐT: Chưa có kinh nghiệm ứng phó việc lao động về quê

Bộ trưởng KH&ĐT đánh giá cần phải nhìn nhận "làn sóng người lao động đổ về quê" là vấn đề rất lớn liên quan cả kinh tế, xã hội, an ninh trật tự xã hội, chưa có tiền lệ.

Bộ trưởng Giáo dục, Y tế lần đầu ngồi “ghế nóng” chất vấn

Trong số 4 bộ trưởng thì Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long lần đầu ngồi “ghế nóng” trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Quốc hội dự kiến chất vấn về giá xét nghiệm Covid-19, trang thiết bị y tế

Sáng nay (28/10), Chủ nhiệm Văn phòng, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã gửi phiếu xin ý kiến ĐBQH về các nhóm vấn đề chất vấn vào các ngày 10,11 và sáng 12/11. 

Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân lùi thời điểm cải cách tiền lương

Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ nguyên nhân, lý do của việc phải lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương.

Xin ý kiến Bộ Chính trị về thành lập khu thương mại tự do tại Hải Phòng

Trước đề xuất phát triển khu thương mại tự do tại Hải Phòng, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng phải xin ý kiến Bộ Chính trị vì mô hình này hoàn toàn mới, chưa có văn bản quy định.

Gói giải cứu nào cho nền kinh tế?

Bộ trưởng KH-ĐT đang đứng trước nhiệm vụ nặng nề khi là người chủ trì soạn thảo Chương trình phục hồi, phát triển gắn với nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế giai đoạn 2022-2023.