Dư địa tăng trưởng không còn nhiều, khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn

Nhận định dư địa tăng trưởng không còn nhiều, Bộ trưởng KH-ĐT đề nghị cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch phải khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế.

Đầu tư công: Đại biểu kêu nạn xin cho, bộ trưởng nói do theo phong trào

ĐB phản ảnh có những cá nhân khi được giao nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư công đã tự cho mình quyền ban phát và câu chuyện về cơ chế xin cho không biết khi nào mới kết thúc.

Ba bộ trưởng lên tiếng về cung ứng hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp lúc dịch bệnh

Tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội chiều 25/7, các Bộ trưởng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương đã nêu nhiều giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch Covid-19.

Đột phá về cách làm và tư duy

Tuần Việt Nam giới thiệu tiếp trao đổi với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thành viên tổ biên tập thuộc Tiểu ban Kinh tế - Xã hội phục vụ Đại hội Đảng về các vấn đề phát triển. 

Mục tiêu phát triển là hết sức lớn lao nhưng cũng rất khó khăn

Các mục tiêu phát triển của Việt Nam đặt ra trong các văn kiện Đại hội Đảng là rất cao, thể hiện tầm nhìn và khát vọng cháy bỏng. 

Những trăn trở cho cải cách

Một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển là rất cần thiết trong nền kinh tế chuyển đổi ở Việt Nam.

Để Việt Nam ta có thể “bắt kịp, đi cùng, vượt lên” về đổi mới sáng tạo

Bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị Vietnam Venture Summit 2020.

Đề xuất lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế

Bộ trưởng KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng đề xuất Chính phủ trình Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Muốn phát triển phải làm cao tốc nhanh như Trung Quốc

Muốn phát triển phải làm cao tốc  nhanh như Trung Quốc, trung bình 3 năm, tỉnh Vân Nam hay Quảng Tây làm hơn 2.000km, trong khi đó nước ta còn tới 1.300km cao tốc chưa làm...

Thu hút nguồn lực cá nhân, tổ chức đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, luật PPP phải bảo đảm các yếu tố để thu hút nguồn lực cá nhân, tổ chức ở trong nước đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã hội.