Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhân dịp Năm mới 2021

Nhân dịp Năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã gửi thư tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ngành với những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Tôi phấn khởi khi thực hiện được cam kết với cử tri

“Với tư cách là Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, tôi rất phấn khởi khi thực hiện được cam kết với cử tri về mong muốn có một chính sách để làm thay đổi những vấn đề về môi trường".

Phó Thủ tướng nói về khả năng thành lập Bộ Tình trạng khẩn cấp

Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề có nên thành lập Bộ Tình trạng khẩn cấp để ứng phó với thiên tai, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ tiếp tục tổng kết thực tiễn và kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu những mô hình phù hợp nhất.

ĐBQH Ksor H'Bơ Khắp chất vấn Bộ trưởng TN-MT về "ông trời và rừng"

ĐBQH Ksor H'Bơ Khắp tiếp tục đăng đàn chất vấn hỏi "ông trời và rừng có quan hệ gì với thực trạng môi trường Việt Nam". Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời “rừng còn quan trọng hơn trời”.

Bộ trưởng TN&MT: Nói sạt lở ở miền Trung do thuỷ điện chưa chắc đúng

Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết, các khu vực xảy ra tai nạn sạt lở ở miền Trung thời gian qua nếu kết luận do thủy điện thì chưa chắc đúng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Hết sức thận trọng khi xây thủy điện nhỏ

Trả lời báo chí bên lề Quốc hội sáng nay, Bộ trưởng TN - MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: Thủy điện bao giờ cũng có 2 mặt, quan điểm của Bộ là “không khuyến khích phát triển thủy điện nhỏ bằng mọi giá ”.

Bác đề xuất miễn thu 1,4 nghìn tỷ đồng từ cấp quyền khai thác nước

Chiều 18/9, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong năm 2020.

Tích hợp bảy giấy phép về môi trường làm một để giảm thủ tục

Nhiều ĐBQH đồng tình với việc tích hợp 7 loại giấy tờ thủ tục hành chính về môi trường trong một giấy phép chung do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp.

Hai Bộ trưởng lo lắng khi hơn 70% nguồn nước phụ thuộc vào nước ngoài

Việt Nam có 7/13 lưu vực sông liên quốc gia, phần lưu vực ở nước ngoài chiếm tới 71% lại ở khu vực đầu nguồn dẫn đến tình trạng rủi ro lớn cả về chất lẫn lượng nước.

Tính rác theo cân, băn khoăn gửi Bộ trưởng Trần Hồng Hà

Tôi nghĩ người dân sẽ hoàn toàn ủng hộ việc thu phí rác thải sinh hoạt theo khối lượng nhưng vẫn băn khoăn mấy điều sau.