hoa quả Tàu

Cập nhập tin tức hoa quả Tàu

Quýt Trung Quốc "đội lốt" quýt Úc

Nhiều người bán đang nhập nhèm về xuất xứ của các loại quýt để đánh lừa người mua.

5 loại hoa quả Trung Quốc lẫn hàng Việt bày bán 'ngập' chợ: Chỉ cần nhìn vào những điểm này phân biệt được ngay

Chỉ cần dùng mắt thường người tiêu dùng cũng có thể dễ dàng phân biệt được đâu là hoa quả Trung Quốc, đâu là hoa quả Việt Nam.

'Đặc sản Việt' gốc Tàu: Cú lừa thập kỷ, ta tự hại mình

Gần đây, nhất là năm 2016, các loại đặc sản vùng miền "rởm" lần lượt bị bóc mẽ, khiến dân Việt cay đắng nhận ra mình bị hàng Tàu lừa cả chục năm nay.

Dưa lê thần tài: Hàng Tàu cúng ông bà, con cháu không dám ăn

Gần Tết, loại dưa lê thần tài có nguồn gốc từ Trung Quốc lại xuất hiện tràn ngập, đặc biệt là tại Hà Nội. Đáng chú ý, dưa lê thần tài năm nay được bán với khá rẻ, chỉ khoảng 40.000 đồng/quả.

Nhận diện các loại rau củ, hoa quả Tàu nhập về Việt Nam

Việt Nam là nước xuất khẩu rất nhiều các loại rau của quả và trái cây sang thị trường Trung Quốc, song chúng ta cũng phải nhập khẩu rất nhiều của họ. Vậy, đó là những loại rau củ quả nào?

Hoa quả Tàu 6 - 10 ngàn/kg, dấu vết cảnh báo dính độc

Hàng chục loại hoa quả xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán ngập chợ đầu mối Long Biên, với giá siêu rẻ, chỉ trên dưới 10.000 đồng/kg, thậm chí có loại giá chỉ 6.000 đồng/kg. Tại sao hoa quả Tàu lại rẻ như vậy?

120 ngàn tấn quả Tàu về VN, giảm 60% so với cùng kỳ

Trung Quốc trồng được loại quả nào thì hầu như Việt Nam nhập về loại quả đó. 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 120.000 tấn hoa quả Trung Quốc.

Trái kiwi Trung Quốc để 5 tháng vẫn tươi ngon

Nếu như loại táo đỏ được người dân Yên Đài, Sơn Đông, Trung Quốc sử dụng túi tẩm thuốc sâu để bọc táo từ nhỏ cho tới lúc chín thì trái kiwi cũng được các thương lái nước này "phù phép" để tươi lâu hơn.

Bốn loại quả Tàu nhầm tưởng hàng Việt: Ăn quanh năm

Táo đá, thanh mai, xoài mút, lựu là những loại quả dân Việt ăn hàng chục năm nay, song, ai cũng tưởng là đặc sản vùng miền ở Việt Nam, ít ai nghi ngờ chúng đều được nhập khẩu từ Trung Quốc. 

Ngon mắt, sướng mồm: 5 loại quả đích thị hàng Tàu vẫn mua

Thần dược táo thâm xỉn, táo đá mini, lê mini má hồng, nho mỹ nhân chỉ,... là những loại quả xuất xứ từ Trung Quốc. Khi vào Việt Nam, tất cả những loại quả này đều công khai nguồn gốc xuất xứ nên vẫn cực kỳ hút khách.

Điểm mặt hai loại hồng giòn Trung Quốc tràn chợ

Vào mùa này hồng giòn Trung Quốc cũng được nhập về ồ ạt và bày bán la liệt.

'Mỹ nhân chỉ': Nho Tàu cho người Tàu, dân Việt tranh mua ăn

Quả hình thuôn dài như ngón tay người, loại nho có tên “mỹ nhân chỉ” được quảng cáo nho Trung Quốc dành cho người Trung Quốc đang cực kỳ hút khách dù đắt gấp 5 lần nho sữa của Ninh Thuận.

Loại quả 100% hàng Tàu: Chị em thích thú nhấm nháp

Không ít chị em vẫn tự tin ra chợ chọn mua những quả lựu sạch gắn mác Việt Nam để về ăn, ép nước uống hàng ngày. Song, ít ai biết rằng, Việt Nam không trồng lựu, lựu bán ở chợ 100% là của Trung Quốc.

Hà Thành liều mạng: Ăn 'thần dược' táo tàu Trung Quốc thâm xỉn

Quả to bằng ngón chân cái, nhìn vỏ thâm xỉn như bị thối nhưng ăn lại giòn ngọt… loại táo tàu nhập từ Trung Quốc có giá 80.000-120.000 đồng/kg đang được dân Hà thành ưa chuộng.

Bốn loại quả Trung Quốc đội lốt hàng sạch lừa dân Việt

Năm 2015, số lượng hoa quả Trung Quốc nhập về là 165.337 tấn. Bốn tháng đầu năm 2016, nhập 5.300 tấn. Lãnh đạo Chi cục kiểm dịch thực vật Lạng Sơn cho biết, mỗi ngày có khoảng trên dưới 200 tấn hoa quả Trung Quốc nhập về Việt Nam.

Nho Tàu, Cam Trung Quốc không hạt: Bà nội trợ hớ nặng

Cam, nho Trung Quốc thường không có hạt - các bà nội trợ đã thuộc "nằm lòng" để khi đi chợ có thể phân biệt được hàng Trung Quốc với hàng Việt Nam. Song, trên thực tế, liệu kinh nghiệm trên có đúng?

11.000 tấn dưa vàng Tàu: Dân Việt tráng miệng hết veo

Chỉ tính riêng tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), năm 2015, 11.000 tấn dưa lưới vàng Trung Quốc được nhập về Việt Nam. Tất cả đều gắn mác "dưa nội" và người dân đã mua về làm món ăn tráng miệng hàng ngày.

Tẩy chay hàng Tàu, ngàn tấn hoa quả TQ ai ăn hết?

Mỗi ngày, số hoa quả Trung Quốc nhập về qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) vẫn lên đến khoảng 200 tấn. Vậy, số hoa quả này tiêu thụ ở đâu?