Hoàng Xuân Chiến

Cập nhập tin tức Hoàng Xuân Chiến

Việt Nam và Nhật Bản thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Nhật Bản tham dự khóa Quan chức Quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng và các khóa học tiếng Việt tại Học viện Khoa học Quân sự.

Bốn sĩ quan Quân đội đầu tiên được Chủ tịch nước cử đi gìn giữ hòa bình năm 2024

Chủ tịch nước cử 4 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và khu vực Abyei.

Việt Nam và Philippines đẩy mạnh hợp tác cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng

Tại Đối thoại chính sách quốc phòng, Việt Nam và Philippines thống nhất thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như quân y, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng.

Việt Nam và Indonesia đối thoại quốc phòng, chia sẻ tầm quan trọng về Biển Đông

Việt Nam - Indonesia tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 3, chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam và Singapore đối thoại quốc phòng, hợp tác nhân đạo, cứu trợ thảm họa

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Singapore lần thứ 14 vừa kết thúc, hai nước đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhân đạo, cứu trợ thảm họa.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho Trung tá Quân đội đi gìn giữ hòa bình

Trung tá Đặng Quốc Tuấn (Trường Sĩ quan Chính trị) được Chủ tịch nước cử đến Phái bộ UNISFA (Abyei) làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Italy lần thứ 4

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ - sỹ quan, hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng...

Đề nghị xây dựng Luật tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chỉ đạo triển khai lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật về tham gia lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đảm bảo chất lượng, đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đề xuất tăng lương hưởng trong nước với lực lượng gìn giữ hòa bình

Hiện nay lực lượng gìn giữ hòa bình thực hiện nhiệm vụ tại nước ngoài đang hưởng lương hàng tháng trong nước là 40%, các ý kiến đề xuất nâng mức này lên 100% để phù hợp với bối cảnh thay đổi.

Chủ tịch nước cử Thiếu tá quân đội thực hiện gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Chủ tịch nước cử Thiếu tá Nguyễn Văn Phong làm quan sát viên quân sự, thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ CH Trung phi (MINUSCA).

Tổng giám đốc USAID Mỹ: Chuyến thăm Việt Nam rất thành công, ấn tượng

Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) Samantha Power cho biết đã có một chuyến thăm Việt Nam rất thành công, ấn tượng, chứng kiến những thành quả của các dự án USAID đang triển khai.

Thứ trưởng Quốc phòng ra tận chân máy bay đón 76 sĩ quan trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngay sau khi máy bay hạ cánh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra tận chân cầu thang đón 76 cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành sứ mệnh quốc tế.

Bộ Quốc phòng ra mắt Đội Công binh số 2 tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Sáng 27/12, Bộ Quốc phòng ra mắt Đội Công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Liên Hợp Quốc biết ơn trước cống hiến, phụng sự của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam

Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Jean-Pierre Lacroix cho biết, sự cống hiến, tính chuyên nghiệp xuất sắc của sĩ quan gìn giữ hoà bình Việt Nam đã giúp đỡ cho nhiều nhóm dân cư và cộng đồng dễ bị tổn thương. Liên Hợp Quốc biết ơn vì sự phụng sự này.

Lần đầu Việt Nam cử sĩ quan gìn giữ hòa bình tại phái bộ huấn luyện Liên minh châu Âu

Lần đầu tiên Việt Nam cử 2 sĩ quan quân đội gìn giữ hòa bình tại phái bộ huấn luyện Liên minh châu Âu, cùng với đó 5 sĩ quan khác cũng nhận nhiệm vụ lên đường tại các phái bộ của Liên Hợp Quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là nhiệm vụ quan trọng của quốc gia, của Quân đội trong thời kỳ mới, góp phần hiện thực hóa đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Quốc phòng: Công an sát cánh cùng Quân đội thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình

Sáng 25/8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (GGHB LHQ) và công bố quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến 2.5 (BVDC).

Phát huy kết quả đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng

Trân trọng giới thiệu bài viết "Phát huy kết quả đạt được, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc" của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Kiên định chính sách quốc phòng “bốn không”

Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng “bốn không” nhằm mục đích hòa bình, tự vệ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ trong thời bình, nỗ lực ngăn ngừa không để xảy ra xung đột.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam thêm 300.000 liều vắc xin

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bàn giao 300.000 liều vắc xin Vero cell của Sinopharm tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam.