Khi bị lạc trẻ sẽ phải làm gì?

A. Chạy đi tìm bố mẹ ngay
B. Khóc để người đi đường chú ý
C. Đứng tại chỗ chờ bố mẹ hoặc nhờ chú công an gọi cho bố mẹ
Đáp án: C
Dạy trẻ không khóc, không chạy, mà phải đứng yên tại chỗ để chờ bố mẹ quay lại đón. Có thể mượn điện thoại của người đi đường hoặc chú công an để gọi cho bố mẹ.

Khi có người đi theo, trẻ nên xử trí ra sao?

A. Chạy nhanh về nhà
B. Chạy đến chỗ chú công an, chạy vào một cửa hàng
C. Đuổi người đó đi
Đáp án: B
"Làm động tác giả" chạy đến chỗ chú công an hỏi đường hoặc đi cạnh một người lớn khác. Có thể chạy vào một cửa hàng hoặc nơi có những người lớn khác và thông báo “có người đi theo con”, nhờ gọi điện thoại về cho bố mẹ đến đón.

Khi có người lạ cho quà bánh, trẻ nên làm gì ?

A. Từ chối
B. Nhận và cảm ơn
C. Vui vẻ nói chuyện
Đáp án: a
Từ chối bất cứ món quà nào của người lạ một cách khéo léo, sau đó tìm đến chỗ có người lớn.

Khi bị kẻ gian tóm chặt, trẻ nên làm thế nào?

A. Đấm vào kẻ gian
B. Giãy giụa hết sức
C. Thổi còi hoặc la hét thật to
Đáp án: C
- Tạo tiếng ồn: Hãy treo một chiếc còi vào cổ trẻ và dạy trẻ cách thổi còi khi gặp nguy hiểm. La hét lên cũng là một cách để thu hút sự chú ý của người khác. - Thực hành kỹ thuật Velcro: túm chặt lấy thứ gì đó và đừng buông ra: một cái cây, một chiếc xe đạp, chốt bưu điện, thậm chí là một người lớn khác. Sau đó hãy la lớn. Việc này sẽ khiến kẻ bắt cóc buông trẻ ra. - Thực hiện kỹ thuật cối xay gió hoặc kỹ thuật bơi lội: Xoay tròn cánh tay một vòng tròn lớn để ngăn kẻ tấn công kìm kẹp.