Khi yêu cầu phong tỏa phòng Covid-19 được triển khai trên diện rộng, người Mỹ dành  60% thời gian làm việc tại nhà - xu hướng mà sau đó trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia khác.

Nhiều người tin rằng, cuộc sống văn phòng rồi sẽ sớm trở lại như thời trước đại dịch. Nhưng đến nay, hầu hết nhân viên văn phòng vẫn chủ yếu "làm việc từ xa".

Theo tạp chí The Economist, 40% số giờ làm việc của người Mỹ hiện tại vẫn diễn ra tại nhà của họ. Dữ liệu từ hãng bảo mật Kastle Systems cho thấy, vào thời điểm giữa tháng 10, các văn phòng ở Mỹ mới chỉ được lấp đầy hơn một phần ba. Từ Turin đến Tokyo, các khu vực thương mại của hàng loạt thành phố vẫn tĩnh lặng, không nhộn nhịp như các khu dân cư hay như thời trước đại dịch.