“Hệ thống tác chiến điện tử Khibiny lắp trên cường kích Su-34 sẽ được nâng cấp nhằm tăng tính tự động hóa trong tác chiến. Còn vai trò của viên phi công sẽ được giảm xuống mức tối đa”, nguồn tin quân sự giấu tên nói với hãng tin TASS.

Hệ thống Khibiny (khoanh đỏ) lắp trên cánh Su-34 ‘thú mỏ vịt’. Ảnh: Wikipedia

Hãng TASS cho biết, Khibiny là hệ thống tác chiến điện tử trên không được Nga chế tạo nhằm giúp máy bay chiến đấu được lắp hệ thống này “tàng hình trước radar của đối phương”. Cụ thể, Khibiny sẽ làm ‘làm mù’ sóng radar, đồng thời khiến tên lửa đối phương bay chệch hướng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay Su-34 của nước này thời gian qua đã được triển khai tham chiến ở Ukraine khi thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu quân sự đối phương như kho vũ khí đạn dược, boong-ke, trại lính… Một vài chiếc trong số đó đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn rơi.

Video: Cường kích Su-34 tham chiến ở Ukraine. Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Tuấn Trần