mù chữ

Cập nhập tin tức mù chữ

Hành trình người 18 tuổi vẫn mù chữ trở thành giáo sư trẻ nhất nhì ĐH Cambridge

Mù chữ, không biết đọc, biết viết trong 18 năm đầu đời, nhưng giờ đây, Jason Arday là một trong những người có bằng tiến sĩ và học hàm giáo sư trẻ nhất tại Đại học Cambridge.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh: Nhiều tấm gương tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, thực tế ở địa phương có rất nhiều trường hợp tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo, đây là những tấm gương và những điều chúng ta cần tập trung tuyên truyền thêm.

Mẹ điếc, bố mù chữ xin cứu hai con bệnh nặng

Con trai đầu mắc ung thư hạch, con thứ hai bị bại não trẻ em và viêm đa khớp, vợ bị điếc, chồng không biết chữ. Đó là những bất hạnh mà một gia đình ở Phú Thọ đang gánh chịu.

Cả nước còn gần 2 triệu người mù chữ

Hiện, số người mù chữ của cả nước còn nhiều (khoảng gần 2 triệu người) nhưng số người đi học xóa mù chữ rất ít. Tuy nhiên, nhiều địa phương còn lơ là, số liệu báo cáo không cập nhật và sai thực tế.

Sinh viên sử dụng 10.000 giờ tự học như thế nào?

Tính trung bình, một sinh viên theo 5 năm đại học sẽ có khoảng 10.000 giờ tự học, tự rèn luyện 

Sinh viên mới ra trường chỉ là "giải quyết mù chữ"

Chuyện người trẻ "chảnh" hoặc quá ảo tưởng về bản thân tiếp tục nhận được những chia sẻ từ các nhà tuyển dụng.