Trận mưa từ sáng 11/8 tuy không quá lớn nhưng vẫn gây ngập một số nơi. Trong ảnh là khu chung cư Ecohome (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)
Tại các tòa Ecohome 1 và 3 lúc 13h, nước vẫn ngập cao khoảng 40-50cm, khiến ôtô của nhiều cư dân nằm bất động, muốn đánh đi nơi khác để tránh cũng không thể.
Được biết, vào buổi sáng nước ngập sâu hơn như thế này.
Chiếc Hyundai này buổi sáng bị ngập sâu hơn hiện tại. Người dân cho biết lần nào mưa nước cũng rút khá chậm.
Anh Đoàn Văn Minh (cư dân Ecohome 1) cho biết tình trạng này xảy ra thường xuyên. “Cứ mưa lớn là ngập, đợt trước ngập khoảng 10 xe, dân đã phải nhờ cứu hộ kéo đi, đợt này thì ít hơn. Tôi may mắn do xem dự báo thời tiết hôm nay có mưa to đã tranh thủ kéo xe lên chỗ cao từ trước", anh nói.
Trường tiểu học Đông Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) có vị trí nước ngập gần 1m, việc đi học của các em gặp nhiều khó khăn. Thông thường, nếu mưa to và nước ngập quá sâu, nhà trường cho học sinh ở nhà để đảm bảo an toàn.
Một số học sinh tìm đường về nhà nhưng do nước ngập sâu tỏ ra lo sợ. Có em đành quay trở lại trường đợi bố mẹ đến đón. 
Chị Hà bì bõm cõng con trên lưng để về nhà. “Cứ mưa ngập là vất vả. Tôi thấy lo lắng và không yên tâm khi để con đi học một mình như thế này”, chị than phiền.
Tại lối xuống hầm dành cho học sinh trường tiểu học Đông Ngạc, hôm nay các bao tải được chất để ngăn nước tràn vào.