New START

Cập nhập tin tức New START

Mỹ tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga về hệ thống kiểm soát vũ khí mới

Mỹ sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Nga trong vấn đề nối lại việc thực hiện đầy đủ New START và sẵn sàng hợp tác trên một hệ thống kiểm soát vũ khí mới.

Mỹ ngừng chuyển cho Nga thông tin vũ khí theo hiệp ước hạt nhân

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ ngừng cung cấp cho Nga một số thông tin cần thiết theo Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân (New START).

Mỹ công khai thông tin về kho vũ khí hạt nhân

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tính đến ngày 1/3, Washington có 1.419 đầu đạn hạt nhân trong trạng thái sẵn sàng triển khai.

Tổng thống Putin ký luật đình chỉ tham gia hiệp ước hạt nhân New START với Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28/2 đã ký luật đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát vũ khí hạt nhân (New START) với Mỹ.

Nga nêu điều kiện trở lại đàm phán về New START

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng để trở lại chủ đề Nga tham gia New START, cách tiếp cận của các quốc gia phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, phải thay đổi.

Ông Biden tin Nga sẽ không dùng vũ khí hạt nhân dù rời New START

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ông Putin tuyên bố dừng tham gia hiệp ước New START, nguy cơ nào sẽ xảy ra?

Một cuộc đua hạt nhân có thể xuất hiện với sự tham gia của nhiều nước như Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, sau khi Nga tuyên bố dừng tham gia hiệp ước New START với Mỹ.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ thực hiện các bước đầu tiên ‘hồi sinh’ hiệp ước New START

Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, Mỹ nên là nước đầu tiên thực hiện các bước để thực hiện các cơ chế kiểm soát vũ khí trong quan hệ với Nga hoạt động trở lại.

Tại sao Nga ngừng tham gia hiệp ước hạt nhân New START với Mỹ?

Tổng thống Putin tuyên bố Nga tạm đình chỉ tham gia vào Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (NEW START) với Mỹ, nhưng không rút hoàn toàn khỏi hiệp ước.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí Nga-Mỹ được gia hạn tới năm 2026

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này cùng với Mỹ đã chính thức gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) tới năm 2026.

Ông Biden muốn gia hạn hiệp ước vũ khí hạt nhân với Nga

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân với Nga.

Nga dỡ bỏ tên lửa trên tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

Nga sẽ dỡ bỏ hệ thống tên lửa của tàu ngầm Arkhangelsk, lớp Typhoon, tàu ngầm hạt nhân lớn nhất trên thế giới trong năm 2016, theo một thỏathuận giữa Moscow và Washington.