người già chăm cháu

Cập nhập tin tức người già chăm cháu

Người già Trung Quốc cô đơn khi phải quanh quẩn chăm sóc con cháu

Thay vì được an hưởng tuổi già, hàng triệu người cao niên Trung Quốc phải xa rời quê hương để đi làm thuê hay giúp con cái cáng đáng việc nhà.

Bị thông gia coi khinh, bà ngoại vẫn bám trụ để bế cháu

Bà vẫn quyết ở chăm con, chăm cháu cho đến khi cháu bà tròn 2 tuổi. Lý do là vì, nếu bà không chăm, chắc chắn, họ sẽ bảo các con thuê một người giúp việc khác đến bế cháu bà

'Ở nhà ngồi chơi không trông cháu thiên hạ cười cho'

Dù mệt mỏi, phải xa chồng, gia đình...khi lên thành phố chăm cháu nhưng những người già ở tuổi xưa nay hiếm vẫn cố gắng chịu đựng vì e ngại: "Ở nhà ngồi chơi mà không trông cháu thì thiên hạ họ cười cho".

"Già phải đi du lịch không có chuyện ở nhà làm osin bế cháu"

Trường hợp bố mẹ chúng khó khăn, bà có thể giúp đỡ về mặt kinh tế, nhưng việc trực tiếp đến làm vú nuôi hay “osin” cho các con thì … không bao giờ.