Hiện có trên 12 triệu người Việt từ 65 tuổi trở lên. Đến năm 2036, con số này ước tính là trên 14 triệu, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già.

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-1

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-2

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-3

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-4

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-5

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-6

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-7

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-8

Người Việt chỉ khỏe mạnh đến tuổi 64, dù tuổi thọ trung bình hơn 73-9