Nguyên nhân chấn động vụ phát hiện thi thể em bé trong thùng rác nhà vệ sinh: Bị mẹ siết cổ đến chết

X. nghĩ là mình sinh non không nuôi được con, sợ phía công ty biết sẽ phạt ảnh hưởng tới công việc nên dùng dây vải quấn vào cổ, siết tới khi cháu tử vong

Do đau bụng nên người mẹ trẻ vào nhà vệ sinh rồi sinh hạ 1 bé trai. X. nghĩ là mình sinh non không nuôi được con, sợ phía công ty biết sẽ phạt ảnh hưởng tới công việc nên dùng dây vải quấn vào cổ, siết tới khi cháu tử vong bỏ vào thùng rác.

Ngày 14/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý với A.X. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết con của mình rồi bỏ vào thùng rác ở khu vực.

Theo điều tra, chiều 11/3, một số lao công của công ty Han Soll, KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đi vào nhà vệ sinh của công ty thì phát hiện trong thùng rác có nhiều nghi vấn. Lúc này, các lao công kiểm tra thì thấy 1 cháu bé đã tử vong, trên cổ có quấn dây vải.

Nhận tin báo, công an huyện Trảng Bom có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai. Công an xác định cháu bé nặng khoảng 3kg và mới sinh cách đó khoảng vài giờ. Cháu bé tử vong là do bị quấn vải và bị siết cổ.

Nguyên nhân chấn động vụ phát hiện thi thể em bé trong thùng rác nhà vệ sinh: Bị mẹ siết cổ đến chết-1

Sự việc được lao công của công ty phát hiện trình báo công an. Ảnh: N.Y

Qua điều tra, công an xác định X. là mẹ của cháu bé đã tử vong. Theo lời khai của X., chiều cùng ngày, X. tới công ty này để làm việc. Đến 15h cùng ngày, X. đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh và sinh cháu bé, bé còn sống nhưng không khóc.

Sau khi sinh con xong, X. nghĩ mình sinh non không nuôi được con và sợ phía công ty biết sẽ phạt, ảnh hưởng tới công việc. Lúc này, X. dùng dây vải quấn vào cổ siết tới khi cháu tử vong rồi bỏ vào thùng rác.

Được biết, X. đã có chồng và 3 con nhỏ. Do X. đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên phía công an đã cho gia đình bảo lãnh. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Tổ Quốc


nhà vệ sinh

thi thể bé sơ sinh


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.