Nguyễn Thị Thanh

Cập nhập tin tức Nguyễn Thị Thanh

Làm rõ tiêu chí 'sự gương mẫu của vợ, chồng, con' khi lấy phiếu tín nhiệm

Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ tiêu chí sự gương mẫu của vợ, chồng, con để làm căn cứ đánh giá người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Khuyến khích cán bộ từ chức nếu có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu, lấy phiếu tín nhiệm, nếu có từ 50% đến dưới 2/3 đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì khuyến khích từ chức. Nếu không từ chức, thì lúc đó mới chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm.

Lấy phiếu tín nhiệm giúp cán bộ ‘tự soi, tự sửa’

"Trên cơ sở kết quả phiếu, cán bộ tự soi, tự sửa. Nếu kết quả phiếu tín nhiệm cao là động lực động viên cán bộ hăng hái tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ…”, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội gửi thư chúc mừng Ban Công tác đại biểu nhân 20 năm thành lập

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (17/3/2003 - 17/3/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư chúc mừng.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội trong điều kiện mới

Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội theo hướng đồng bộ, hiệu quả, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Quốc hội làm quy trình phê chuẩn miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự mới

Trưởng Ban Công tác đại biểu cho biết, tại kỳ họp bất thường tới đây, Quốc hội sẽ xem xét 3 nội dung về nhân sự: Cho thôi nhiệm vụ ĐBQH, phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự, phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự mới.

Phương án tăng lương cơ sở, lương hưu, phụ cấp trong năm 2023

Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (hiện 1,49 triệu), tương đương khoảng 20,8%, để tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH khoảng 12,5%...

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giải trình đề xuất thu hồi đất với dự án nhà ở thương mại

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu về việc dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mở rộng phạm vi Nhà nước thu hồi đất với “dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại”, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà cam kết làm rõ nội dung này.

Bắt Chủ tịch FLC, Tân Hoàng Minh ảnh hưởng đến nợ xấu như thế nào?

Cử tri rất băn khoăn về việc xử lý các tập đoàn lớn như FLC, Tân Hoàng Minh ảnh hưởng đến vấn đề nợ xấu và tổ chức tín dụng như thế nào?

22 nhân sự Chủ tịch HĐND là Ủy viên Trung ương, Bí thư tỉnh ủy

Trong 63 Chủ tịch HĐND cấp tỉnh có 22 nhân sự là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy; 3 Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Lý do Quốc hội bầu lãnh đạo cấp cao sau 3 tháng đã kiện toàn

Nghi lễ tuyên thệ thể hiện rõ tính cam kết và thực hiện lời hứa của các lãnh đạo cấp cao đối với Quốc hội và cử tri về thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Toàn văn bài phát biểu của bà Nguyễn Thị Thanh tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV

Sáng 25/6, tại Trụ sở HĐND tỉnh, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV đã tổ chức kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định.

Lý do rút tên ông Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Thế Anh khỏi danh sách bầu ĐBQH

Ông Nguyễn Thế Anh, Chỉ huy trưởng - Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang; ông Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai rút tên khỏi danh sách bầu cử ĐBQH khóa XV vì lý do sức khỏe.

101 Ủy viên Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong danh sách ứng cử ĐBQH khóa XV có 101 Ủy viên Trung ương; trong đó có 39 Ủy viên ở khối Trung ương phân bổ về địa phương, còn lại là ở địa phương.

Ông Nguyễn Quang Tuấn ký một số văn bản liên quan vụ Bộ Công an đang điều tra

Tại họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XV (chiều 27/4), báo chí đặt câu hỏi liên quan đến trường hợp ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Bà Nguyễn Thị Thanh làm Trưởng ban Công tác Đại biểu

Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được bổ nhiệm làm Trưởng ban Công tác đại biểu.

Ông Bùi Văn Cường trúng cử Tổng thư ký Quốc hội

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được bầu giữ chức Tổng thư ký Quốc hội thay cho ông Nguyễn Hạnh Phúc; ngoài ra còn có 3 tân chủ nhiệm 3 Ủy ban của Quốc hội.

Số phiếu bầu Phó Chủ tịch nước và 5 Ủy viên UB Thường vụ Quốc hội

Bí thư An Giang Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước với số phiếu bằng 96.67%; 12 phiếu không đồng ý (2.5%).

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường là một trong 5 nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Bài phát biểu của Bí thư Nguyễn Thị Thanh tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV

Sáng 4/12, kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khóa XIV chính thức khai mạc. Bà Nguyễn Thị Thanh, UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo kỳ họp.