Nhi đồng 1

Cập nhập tin tức Nhi đồng 1

90 ngày giành giật sự sống cho bé 3 tuổi nhiễm cúm B

Bệnh nhi trải qua 90 ngày giành giật mạng sống vì nhiễm cúm B và vi khuẩn đa kháng thuốc. Nhiều lần, gia đình trẻ xin đưa con về nhà vì tình trạng quá nặng, nhưng các y bác sĩ đã không từ bỏ.

Bé trai chào đời với chiếc đầu vẹo do khối bướu khổng lồ

Bé trai chưa được cắt dây rốn đã phải đặt ống hỗ trợ hô hấp và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM do có khối bướu kích thước lớn làm lệch cột sống, đầu, cổ.

Bệnh nhi hô hấp tăng gần gấp 3, điều dưỡng phải uống thuốc giảm đau để làm việc

“Buổi tối mới cực, cả tua có 6 điều dưỡng chăm sóc cho khoảng 370 bé. Nhiều hôm không kịp ăn cơm, chỉ uống vội ly nước”, điều dưỡng Nguyễn Quách Minh Hiếu (32 tuổi) vừa tiêm thuốc cho một bé trai vừa kể.

Sau 15 năm chờ đợi, TP.HCM đã có Trung tâm tim mạch trẻ em

Trải qua các thời kỳ lãnh đạo thành phố, lãnh đạo bệnh viện, Trung tâm tim mạch trẻ em TP.HCM đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/6/2022.

Diễn biến sức khỏe 3 nạn nhân nguy kịch trong vụ hỏa hoạn ở TP.HCM

Một nạn nhân bị bỏng nặng đã tử vong, 3 người phải cấp cứu trong tình trạng bỏng, suy hô hấp tại hai bệnh viện sau vụ cháy rạng sáng 31/5.

20 bác sĩ chạy đua với thời gian cứu sống trái tim dị tật của bé 2 ngày tuổi

Em bé vừa sinh ra được 2 ngày tuổi mắc 1 dị tật tim quái ác. 22 bác sĩ của 2 bệnh viện đã chạy đua với tử thần suốt 8 giờ để cứu bé.

Bé gái uống thuốc động kinh suốt 4 năm dù không mắc bệnh

Một em bé 13 tuổi ở huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai đã mất đến 4 năm để điều trị bệnh động kinh trong khi thực sự cháu bé bị một căn bệnh hiếm gặp: u tụy nội tiết.

Uống nước tẩy trắng bao tử heo, bé 4 tuổi teo thực quản

Bé uống nhầm chai nước tro tàu dùng tẩy trắng bao tử heo. Người nhà vội ghé vào miệng bé hút ra nhưng không kịp. Tại bệnh viện, chai hóa chất sôi sục và bốc khói khi được bác sĩ đổ vào nước.

Bé trai 3 tuổi bị chó cắn nát mặt, khâu 200 mũi

Em bé nhập viện trong tình trạng mặt bị 19 vết rách, đứt lìa môi dưới và mang tai, rách mô mỡ phần má. Các bác sĩ phải khâu tới 200 mũi để tái tạo mặt cho bệnh nhi.

TP.HCM: Dịch sốt xuất huyết lan tràn kỷ lục, 5 người chết

“Bệnh viện chúng tôi không chỉ quá tải sốt xuất huyết mà còn quá tải cả nhiều dịch bệnh khác. Bệnh nhân cứ ùn ùn ở tỉnh đổ về và bệnh viện không từ chối được…”, đại diện hai bệnh viện nhi tại TP.HCM than.

Trẻ em nằm tràn hành lang, BV đông nhất 10 năm qua

Trong những ngày vừa qua, lượng bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng kỷ lục. Nhiều bệnh nhi và người nhà phải chen chúc khám bệnh, nằm tràn hành lang chờ điều trị...    

Xúc động hình ảnh bé trai văng khỏi bụng mẹ nỗ lực tập đi

Chiều 29/9/2015, anh Nguyễn Văn Nam đưa con vào tái khám tại bệnh viên Nhi Đồng 1. Tại đây, bé Huy lần đầu tập đi bằng chân giả và nỗ lực của cháu khiến cả gia đình và bác sĩ vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc...

Giây phút mẹ bé trai bị đâm xuyên sọ vào thăm con

Chị thẫn thờ nhìn đứa con trong nôi, đưa mắt đau đớn quan sát đám dây nhợ, máy móc gắn trên thân thể đứa con trai bé nhỏ. Khi nhân viên y tế nhắc rửa tay sát trùng rồi mới đụng con, chị Duyên giật mình bừng tỉnh...

Bộ trưởng Y tế khen bác sĩ vụ cứu cháu bé bị đâm xuyên sọ

Ngày 11/8, Bộ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã gửi thư khen ngợi Tập thể Khoa hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM. 

Bác sĩ dẹp phòng khám, lập Facebook 'chữa' miễn phí cho trẻ

“Cảm nhận được sự lo lắng, hoang mang trong các câu hỏi, tin nhắn của những bà mẹ. Thôi thì thương các cháu, tôi dẹp phòng mạch tư, dành thời gian trả lời câu hỏi cho các mẹ vậy...”