Tuần qua, hoạt động ngoại giao vắc xin sôi động” hơn bao giờ hết khi Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin được thành lập và họp lần đầu. Thủ tướng Chính phủ gửi thư cho lãnh đạo EU, điện đàm trực tiếp với lãnh đạo hai tập đoàn vắc xin hàng đầu thế giới là AstraZeneca, Pfizer…

Tuần qua, hoạt động ngoại giao vắc xin "sôi động” hơn bao giờ hết khi Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin được thành lập và họp lần đầu; Thủ tướng Chính phủ gửi thư cho lãnh đạo EU, điện đàm trực tiếp với lãnh đạo hai tập đoàn vắc xin hàng đầu thế giới là AstraZeneca, Pfizer… Những hoạt động đối ngoại liên tiếp cho thấy quyết tâm rất cao và sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ để tiếp cận các nguồn vắc xin đưa về nước nhiều nhất, nhanh nhất và sớm nhất có thể.