Những lần mặc xấu 'khó hiểu' của Hoa hậu Giáng My

(2Sao) - Được đánh giá cao về gu thời trang tinh tế giúp “ăn gian” tuổi nhưng đôi lúc Giáng My lại khiến cho công chúng ngỡ ngàng khi chọn những bộ đồ rất xấu xí.



Tham dự Liên hoan phim quốc tế tại Hà Nội vào tháng 11/2014, Giáng My
chọn bộ cánh cổ chữ V hở táo bạo với phần tà áo rườm rà. Ngoài ra,
thiết kế váy mỏng tang còn để lộ đôi chân một cách thiếu tinh tế.


Chính vì thế nên cư dân mạng cho rằng Giáng My ăn mặc phản cảm. Ở
tuổi ngoại tứ tuần, cô nên chọn những bộ đầm sang trọng thay vì khoe
 da thịt như thế này, nhất là trong một sự kiện văn hóa lớn.


Giáng My trở nên lòe loẹt và sến sẩm trong bộ váy đỏ họa tiết rực rỡ
gắn kèm lông thú. Người đẹp nên khoe làn da trắng ngần bằng
 cách bỏ lớp lông thú đi.


Phần tay áo xòe theo kiểu công nương, cổ điển không giúp Giáng My ghi
điểm trong sét đồ này. Nó trở nên thừa thãi và không ăn nhập gì với
chiếc quần đen trắng rất hiện đại, cá tính của cô.  


Tổng thể thì bộ trang phục trẻ trung Giáng My mặc không có vấn đề gì
nhưng kiểu tóc bới cổ điển cô chọn lại hoàn toàn không liên quan.


Giáng My khoe vẻ đẹp không tuổi trong sắc hồng rạng rỡ. Tuy nhiên phần
chân váy xếp tầng lỗi thời lại khiến cô bớt phần sang trọng.


Mệnh danh là ‘’Người đẹp không tuổi” và luôn sẵn sàng “dìm hàng” sắc vóc
các đàn em nhưng cả hai lần đứng cạnh Ngọc Trinh, Giáng My đều lép về
vì quá rườm rà và lòe loẹt.


Kiểu tóc “nho nhỏ cái đuôi gà cao” của Giáng My có phần phù hợp với áo
tứ thân hơn là bộ trang phục có phần hầm hố này.


Không hiểu sao Giáng My lại diện một chiếc quần ren ngắn cũn cỡn
kiểu dáng quần ngủ này đi dự sự kiện.


Bộ đầm người đẹp mặc có thiết kế vô cùng khó hiểu. Phần trên của váy có
dáng hao hao nội y không được đẹp mắt. Và cũng không thể hiểu phần
 tà áo to bản, sến sẩm trên vai trái có công dụng gì.


Bộ váy nâu trễ ngực này của người đẹp không được đánh giá cao. Sự kết hợp
 chất liệu vải da báo ở phần eo không khiến cô trở nên mạnh mẽ, sang
trọng hơn mà lại làm ngấn mỡ hiện lên rõ mồn một.


Chiếc áo với dây dợ rườm rà khiến Giáng My lép vế khi đứng cạnh một
Mai Thu Huyền giản dị nhưng vẫn đầy thanh lịch.


Thiết kế có nhiều điểm nhấn bèo nhúm này khiến hoa hậu kém sang hẳn. Nếu
phần eo váy tinh tế và gọn gàng hơn một chút thì trang phục của
 Giáng My đã không bị so sánh với chiếc bao tải.


Lần này thì cả hai mẹ con hoa hậu Giáng My trở thành “cặp đôi sến sẩm”.


Giáng My bất ngờ hóa thôn nữ khi chọn kiểu tóc và màu sắc trang phục lỗi thời.


Chuỗi tràng hạt nặng nề ở cổ khiến tổng thể của Giáng My trở nên rối mắt.
Tham phụ kiện và trang sức không bao giờ khiến “khổ chủ”
trở nên sang trọng.


Thả rông vòng 1 như thế này cũng là điều không nên làm ở độ tuổi của Giáng My.


Liên tiếp những bộ đầm sến sẩm, tham hoa văn, họa tiết và phụ kiện.


Với nhan sắc trời phú, Giáng My nên biết cách chọn trang phục làm tôn
vinh điều đó lên thay vì ăn mặc rối rắm, lòe loẹt như những mốt thời
 trang lỗi thời của các thập niên trước.

Đức Thịnh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất