nội quy

Cập nhập tin tức nội quy

Những chính sách mới về giáo dục có hiệu lực từ tháng 11

Kể từ tháng 11/2020, nhiều chính sách mới về giáo dục bắt đầu có hiệu lực. Giáo viên, học sinh và phụ huynh cần nắm bắt để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Cho sử dụng điện thoại trong lớp, giáo viên lo 'lệch pha' với học trò

"Nếu không kiểm soát chặt sẽ dễ loạn, bởi lớp học sẽ mất tập trung và tạo nên cảm giác “lệch pha” giữa thầy và trò. Hơn nữa, ai dám chắc các em đều sử dụng đúng mục đích hay chơi game, buôn chuyện...”.

Phụ huynh 'chia rẽ' trước quy định cho học sinh dùng điện thoại trong giờ

Trong khi nhiều người cho rằng điện thoại thông minh là công cụ hữu hiệu giúp học trò mở rộng kiến thức ngoài sách vở, không ít phụ huynh lại lo lắng, ranh giới giữa game và tra cứu thông tin học tập chỉ cách nhau một cú ấn nút.

Bộ GD-ĐT nói rõ về việc cho học sinh dùng điện thoại trong lớp

"Ở các quốc gia có điều kiện, học sinh khi đến lớp có thể vừa thực hiện các bài học trên lớp vừa có thể tra cứu thông tin.... Giáo viên tổ chức cho học sinh học tập theo cách như vậy để phát triển phẩm chất, năng lực".

Sinh viên đại học phải mặc đồng phục, cấm để đầu trọc

 Cuối tháng 11, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã ban hành nội quy học đường mới, trong đó có yêu cầu sinh viên phải mặc đồng phục khi đến trường. Một số sinh viên cho rằng điều này đang làm mất đi tự do cá nhân. 

 

"Cứ đi kiểm tra thì 1/3 sinh viên nghịch điện thoại chứ không học"

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng buộc phải đưa ra quy chế có phần nghiêm ngặt bởi nếu không thì rất đáng lo ngại là “cứ đi kiểm tra thì 1/3 sinh viên ngồi trong lớp nhưng nghịch điện thoại chứ không học”.

Trường Báo đưa ra nội quy “gắt”, sinh viên nháo nhào phản ứng

Đến lớp muộn 5 phút bị tính nghỉ học không lý do, giờ giải lao vào muộn bị tính nghỉ học không phép,… đây là những quy chế mới mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo khiến sinh viên không mấy dễ chịu.

Bảng nội quy “5 xin, 4 luôn, 4 không, 3 nhớ” dành cho thầy trò sư phạm

Để xây dựng văn hóa sư phạm trên giảng đường, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã đưa ra bảng nội quy “5 xin, 4 luôn, 4 không, 3 nhớ” với sinh viên và giảng viên.

Quyền nói của học sinh bị thầy cô áp đặt?

Nữ sinh tới từ Trường THPT Nguyễn Tất Thành cho rằng việc đưa ra nội quy khi sử dụng mạng xã hội là xâm phạm quyền tự do ngôn luận của học sinh

Trường học Anh phạt tiền bố mẹ nếu con đi học muộn

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Anh đã ra thông báo sẽ phạt những phụ huynh có con đi học muộn. Quyết định này của trường gây ra những phản ứng giận dữ từ phía phụ huynh.

Những quy định trái ngược ở trường học và trường đời

Khi bạn bước ra ngoài trường đời, đôi khi bạn phải làm ngược lại với những nội quy ở trường học nếu không muốn bị tụt lùi và cô lập.

Nóng trong tuần: Fan cuồng khóc ngất khi gặp sao Hàn

Sự xuất hiện của một số ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc tại Hà Nội đã khiến nhiều cô gái trẻ không giấu nổi xúc động khi được gặp thần tượng đã ôm mặt khóc nức nở.

Dân phòng thu giữ bảng nội quy hài hước của quán ăn

 Chính quyền phường 1, quận 4 đã tạm giữ những tấm bảng nội quy hài hước của quán ăn ở vỉa hè chung cư Tôn Thất Thuyết, TP HCM, vì cho là nội dung "kỳ".

Chủ quán bá đạo, cấm khách lắm lời, cấm đưa chuyện lên Facebook

Đi ăn ngoài hàng quán, nhiều thực khách không khỏi choáng và phì cười trước độ “độc”, hài của những bảng nội quy “có một không hai” ở Việt Nam.

Chết cười với quán ăn nhiều chữ “tội” ở Hà Nội

 "Mỗi người mỗi đô, đừng ép “dzo… dzo”… Tội bạn nhậu" hay “Ăn chơi phải có trách nhiệm, yêu thương và hy sinh đưa bạn về khi bạn say…Tội bạn. Đó là một số nội quy trong 10 nội quy “ăn nhậu”