nữ sinh bị cưa chân

Cập nhập tin tức nữ sinh bị cưa chân

Nữ sinh bị cưa chân trúng tuyển vào Trường ĐH Luật TP.HCM

Lê Thị Hà Vi, nữ sinh bị cưa chân do thiếu sót trong quá trình điều trị do trình độ chuyên môn hạn chế của bác sĩ đã trúng tuyển vào Trường ĐH Luật TP.HCM.

Đắk Lắk kết luận vụ nữ sinh bị cưa chân

Sở Y tế Đắk Lắk kết luận vụ nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị cưa chân có thiếu sót trong quá trình điều trị do trình độ chuyên môn hạn chế, khi có diễn biến xấu không được xử trí kịp thời.

Cuộc đời mới của nữ sinh bị cưa chân

Trở về nhà ở thôn 3, xã Ea Bhốk, Cư Kuin (Đắk Lắk), Lê Thị Hà Vi dường như khỏe khoắn hơn dù luôn kè kè đôi nạng gỗ.

Mạnh thường quân thuê xe đưa nữ sinh bị cưa chân về nhà

Gia đình cho biết, một mạnh thường quân ở TP.HCM đã thuê xe cấp cứu đưa cả gia đình Vi về đến tận nhà em ở Đắk Lắk.

Bị cưa chân nộp 23 triệu: Nguyên văn phỏng vấn gây ‘bão’

“Nội dung bài báo không đúng tinh thần phỏng vấn, khiến dư luận hiểu sai về thái độ của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk và Bộ Y tế...”.

Bị cưa chân nộp 23 triệu: Sở Y tế Đắk Lắk lên tiếng

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk khẳng định ngành y tế đã chuyển 45 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân Lê Thị Hà Vi và sẽ chuyển tiếp 23 triệu nữa.

Bộ Y tế lên tiếng vụ nữ sinh bị cưa chân phải nộp 23 triệu

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế Đắk Lắk miễn phí các chi phí khám, chữa bệnh và phí lắp chân giả cho nữ sinh bị cưa chân.

Gia đình nữ sinh bị cưa chân đòi bồi thường 1 tỷ đồng

Người nhà nữ sinh Hà Vi vừa gửi đơn lên Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Cư Kuin và Sở Y tế Đắk Lắk yêu cầu bồi thường thiệt hại 1 tỷ đồng.

Bộ trưởng Y tế mong nữ sinh bị cưa chân sẽ học ngành y

Chiều 19/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm nữ sinh bị cưa chân Lê Thị Hà Vi.

Nữ sinh bị cưa chân: Gia đình tố cáo 5 cán bộ y tế

Chiều 17/3, đại diện gia đình em Lê Thị Hà Vi đã gửi đơn tố cáo 5 cán bộ y tế về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Gãy chân đợi 9 ngày mới mổ vì bệnh viện phải... xếp lịch

Được mổ sau 9 ngày chờ, bệnh nhân bị rơi vào trạng thái nguy kịch.

Sở Y tế Đắk Lắk xin lỗi nữ sinh bị cưa chân

Chiều 17/3, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về trường hợp nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ xã Ea B’hôk) bị cưa một chân vì sự tắc trách của BV Đa khoa huyện Cư Kuin.

Bộ Y tế yêu cầu Đắk Lắk xin lỗi nữ sinh bị cưa chân

Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế Đắk Lắk phải xin lỗi gia đình bệnh nhân và có sự chia sẻ cả về vật chất và tinh thần với bệnh nhân sau sai sót dẫn đến phải cưa chân.

Từ vụ nữ sinh bị cưa chân: Vì sao không chuyển viện?

Nếu nằm điều trị mà không thấy bệnh tình thuyên giảm thì tốt nhất người bệnh tự lên tuyến trên vì sức khỏe, sinh mạng là vốn quý hàng đầu.

Đình chỉ công tác Phó GĐ bệnh viện vụ nữ sinh bị cưa chân

Bác sĩ Trịnh Đức Lam, Phó giám đốc bệnh viện, kiêm trưởng khoa ngoại và điều dưỡng Lê Thị Long bị đình chỉ công tác 15 ngày để làm rõ trách nhiệm vụ nữ sinh bị cưa chân.