Olympic Tokyo

Cập nhập tin tức Olympic Tokyo

Bản tin sáng VietNamNet (3/8/21): TP.HCM lập thêm 2 bệnh viện điều trị F0

TP.HCM tăng cường điều trị, tăng tốc tiêm vắc xin. Hà Nội lập 3 tổ công tác chống dịch, vướng mắc gì giải quyết ngay. Giám đốc Bạch Mai và gần 200 nhân viên vào TP.HCM chống dịch. Ngày 2/8: 7.455 ca Covid-19. Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết Olympic Tokyo. Caeleb Dressel, đại bàng trên đường đua xanh.

'Truyền nhân Michael Phelps' giành HCV thứ 4

Kình ngư Caeleb Dressel phá kỷ lục Olympic và mang về HCV Olympic nội dung 50m tự do cho bơi lội Mỹ tại Olympic Tokyo 2020.

Bản tin sáng VietNamNet (1/8/21): 19 tỉnh, thành phía Nam giãn cách thêm 14 ngày

Tiêm hết vắc xin cho người dân TP.HCM để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Tuỳ mức độ kiểm soát dịch, Hà Nội sẽ gia hạn giãn cách hay không. Tàu chở hàng trăm thiết bị y tế vào hỗ trợ TP.HCM. Ngày 31/7, 8.620 ca Covid-19, 3.250 ca xuất viện. Đà Nẵng cách ly xã hội. Quách Thị Lan sẽ “phục thù” ở bán kết Olympic Tokyo.

Bản tin sáng VietNamNet (31/7/21): Người Hà Nội cần thực hiện nghiêm giãn cách

Thủ tướng kêu gọi ưu tiên vắc xin cho TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh có KCN. TP.HCM có thể thực hiện Chỉ thị 16 thêm 2 tuần. Huy động nhân lực y tế tư nhân chống dịch. Ngày 30/7: 8.649 ca Covid-19, 3.704 ca khỏi bệnh. Phó Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam vào tháng 8. Djokovic lại lỡ hẹn với HCV Olympic.

Kênh truyền hình Hàn Quốc bị chỉ trích khi lên sóng nội dung phản cảm

Đài MBC đã gửi lời xin lỗi khán giả sau khi trình chiếu những hình ảnh không phù hợp trong chương trình khai mạc Olympic Tokyo 2020.

Bản tin sáng VietNamNet (24/7/21): Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy nhanh sản xuất vắc xin trong nước. Không thể cứ tiếp tục truy đuổi F0 trong xã hội. TP.HCM tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16. Thêm 5.279 ca Covid-19, TP.HCM 2.070 ca. Ngày 23/7 kỷ lục 7.307 ca. Trung Quốc tung đòn trả đũa Mỹ. Olympic Tokyo chính thức bắt đầu.

Bản tin sáng VietNamNet (23/7/21): Hà Nội yêu cầu bệnh viện tuân thủ phòng dịch

Phó Thủ tướng: Máy phải chạy, người phải làm để quét nhanh vùng dịch. Tiêm mũi 1 AstraZeneca sẽ được ưu tiên tiêm mũi 2 Pfizer. Hà Nội hỗ trợ lao động tự do 1,5 triệu đồng/người. Thêm 3.898 ca Covid-19, TP.HCM 3.302 ca. Ngày 22/7 kỷ lục 6.194 ca. WHO cảnh báo về biến thể Delta. Hàn Quốc thua ở Olympic.

Bản tin sáng VietNamNet (22/7/21): Hà Nội cách ly tập trung người từ 19 tỉnh thành

Thủ tướng yêu cầu hạn chế tối đa chuyến bay đến Nội Bài. TP.HCM vẫn chưa đạt đỉnh dịch. Thêm 2.967 ca Covid-19, TP.HCM 2.433 ca. Tổng cả nước 71.144 ca. Đề xuất mở lại chợ đầu mối. Nguyên thủ nhiều nước là mục tiêu của phần mềm gián điệp Pegasus. MU chốt hợp đồng Varane & Trippier 62 triệu bảng.

Ca mắc Covid-19 tăng vọt, Tokyo thông báo sắc lệnh khẩn cấp

Chính phủ Nhật quyết định sẽ ban bố sắc lệnh khẩn cấp mới ở Tokyo từ tuần tới, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng mạnh khi chỉ còn không đầy 3 tuần trước Thế vận hội Olympic diễn ra tại thủ đô.

Rộ tin Thủ tướng Nhật sẽ kêu gọi bầu cử sớm sau Olympic Tokyo

Các nguồn thạo tin quả quyết, Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide nhiều khả năng sẽ yêu cầu bầu cử sớm sau Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo, bất chấp dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành.

Nhật Bản nhận phán quyết cuối cùng, 'ngọn hải đăng' 2020 mất lửa

Olympic Tokyo bị hủy trong năm nay vì dịch Covid-19 là một đòn đánh đe dọa đến nền kinh tế Nhật Bản, vốn đã mong manh khi GDP năm ngoái giảm 7,1% do tăng thuế tiêu dùng và lũ lụt. 

Bridgestone chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020

Chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, Bridgestone tiến hành lắp đặt các công nghệ cách ly địa chấn cho các công trình cố định, tài trợ lốp xe, góp phần giảm tắc nghẽn giao thông, tổ chức chương trình tình nguyện…

Video thủ tướng Nhật hóa thân thành Mario tại lễ bế mạc Olympic

Thủ tướng Nhật Bản, Shinzo Abe đã xuất hiện đầy bất ngờ trong lễ bế mạc thế vận hội Olympic Rio 2016.